AFF Cup: Những “vũ khí hạng nặng” ĐT Malaysia mang tới Mỹ Đình

Khánh NguyễnCập nhật 18:56 ngày 09/12/2014

ĐT Malaysia sẽ có được đội hình mạnh nhất khi tới Mỹ Đình.

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trong trận lượt đi buộc ĐT Malaysia phải chơi tấn công ghi nhiều hơn 2 bàn ở Mỹ Đình. Vậy những nhân tố nào có thể đe dọa khung thành ĐTVN trận tới?

Trước trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 tại Mỹ Đình, mặc dù nắm giữ lợi thế lớn trong tay nhưng như HLV Miura chia sẻ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chiến thắng 2-1 trên sân khách Shah Alam chưa thể đảm bảo chắc chắn cho một tấm vé vào chung kết, nhất là khi ĐT Malaysia sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu sắp tới.

AFF Cup: Việt Nam kéo sập chảo lửa Shah Alam AFF Cup: Việt Nam "kéo sập" chảo lửa Shah Alam

Bất chấp sức ép vô cùng lớn từ Malaysia, ĐT Việt Nam đã có một màn trình diễn thuyết phục và trở về Mỹ Đình chuẩn bị cho trận tới với hành trang là một chiến thắng.

HLV Salleh vui mừng đón chào sự trở lại của hai trụ cột quan trọng là tiền vệ đội trưởng Shukor Adan và tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Amri Yahyah. Và cùng với những nhân tố đã chơi nổi bật như Safig Rahim, Safee Sali hay Indra Putra, ĐT Malaysia vẫn còn nguyên cơ hội lật ngược thế trận với những ngôi sao hiện có.

Safig Rahim

Với 3 bàn thắng kể từ đầu giải, tiền vệ trung tâm Safig Rahim đang cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu vua phá lưới với những chân sút hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, Safig không chỉ biết cách ghi bàn mà điểm mạnh của cầu thủ số 8 này là khả năng bao quát toàn sân cũng như dẫn dắt lối chơi của Malaysia.

Tiền vệ Safig đã có 3 bàn thắng tại giải trong đó có pha đá phạt đền thành công vào lưới ĐT Việt Nam.

Tiền vệ Safig đã có 3 bàn thắng tại giải trong đó có pha đá phạt đền thành công vào lưới ĐT Việt Nam.

Báo giới Malaysia ca tụng Safig là mẫu cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu với những phẩm chất của một tiền vệ trung tâm hiện đại như kỹ năng sút phạt rất tốt ở mọi vị trí, khả năng chuyền bóng chuẩn xác và luôn tìm được tiếng nói chung với toàn đội.

Shukor Adan

Ở trận bán kết lượt đi, Shukor Adan bị treo giò và đây quả thực là sự thiệt thòi lớn với ĐT Malaysia. Thủ quân của “những chú hổ” chính là chốt chặn quan trọng nhất và cũng là cầu nối không thể thiếu giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ của Malaysia.

Tiền vệ Shukor (số 12) được coi là chốt chặn từ xa quan trọng của ĐT Malaysia.

Tiền vệ Shukor (số 12) được coi là chốt chặn từ xa quan trọng của ĐT Malaysia.

HLV Salleh đành chấp nhận “trận thua tệ hại nhất” kể từ khi dẫn dắt ĐT Malaysia cũng bởi không thể sử dụng Shukor. Ông cũng cho rằng, tuyến tiền vệ của ĐT Việt Nam hoạt động trơn tru và tung ra những đường chuyền sắc như dao cạo trong trận vừa qua vì ĐT Malaysia thiếu một tiền vệ trụ đẳng cấp như Shukor.

Bộ ba tấn công Safee Sali, Indra Putra và Amri Yahyah

Nếu muốn lọt vào chung kết, ĐT Malaysia buộc phải thắng ĐT Việt Nam với cách biệt 2 bàn trở lên hoặc thắng sát nút nhưng buộc phải ghi nhiều hơn 2 bàn thắng. Trước tình cảnh bắt buộc phải ghi nhiều bàn, không loại trừ khả năng HLV Dollah Salleh sẽ chơi canh bạc tất tay khi tung bộ ba tấn công sắc bén Safee Sali, Indra Putra và Amri Yahyah vào sân ngay từ đầu.

Tiền đạo Safee Sali đã chứng tỏ nhiều điều trong trận bán kết lượt đi vừa qua khi một mình khuấy đảo hàng thủ ĐTVN. Tốc độ, sự càn lướt của Safee có thể tạo khoảng trống cho những lão tướng trên hàng công như Indra Putra và Amri Yahyah có nhiều cơ hội dứt điểm. Hai lão tướng giàu kinh nghiệm trên 30 tuổi đã nhiều năm chinh chiến ở đấu trường khu vực có thể sẽ khiến hàng thủ ĐTVN có ngày làm việc vất vả, đặc biệt là Amri Yahyah – tiền đạo bị treo giò trong trận bán kết lượt đi vừa qua.

Tay săn bàn Amri Yahyah rất muốn thể hiện mình sau khi vắng mặt ở trận lượt đi vì án treo giò.

Tay săn bàn Amri Yahyah rất muốn thể hiện mình sau khi vắng mặt ở trận lượt đi vì án treo giò.

Amri Yahyah, đã có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn, đang rất khao khát thể hiện mình trong chuyến làm khách ở Mỹ Đình.

Tuy nhiên, nếu HLV Miura tiếp tục áp dụng chiến thuật hợp lí và các học trò vẫn chơi hay như những trận đấu đã qua, ĐTVN sẽ lại cống hiến cho NHM một trận đấu tưng bừng, giành kết quả khả quan khiến các vị khách tâm phục khẩu phục, ngay cả khi họ tung ra đội hình mạnh nhất.

Lịch tường thuật trực tiếp vòng bán kết lượt về AFF Cup 2014 Lịch tường thuật trực tiếp vòng bán kết lượt về AFF Cup 2014

Lượt về vòng bán kết AFF Cup 2014 hứa hẹn vô cùng kịch tính với những cuộc đụng độ cân tài cân sức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1