Báo chí Philippines tin đội nhà sẽ hạ ĐTVN

Bằng Lăng/ VietnamnetCập nhật 15:36 ngày 28/11/2014

Hai lần vượt qua ĐTVN ở những kỳ AFF Cup gần đây của Philippines khiến báo chí nước này đặt niềm tin rất lớn vào chiến thắng của thầy trò HLV Dooley.

Bóng đá Việt Nam và Philippines không có nhiều lần gặp nhau ở cấp độ ĐTQG. Lần gặp nhau đầu tiên của hai đội chính là tại AFF Cup 2002. Lần đó, với những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, ĐTVN đã đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1. Đó là thời điểm Philippines luôn là đội bóng lót đường trong khu vực, nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ năm 2010.

Tại AFF Cup 2010, với tư thế của một nhà đương kim vô địch, lại được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội quân của HLV Calisto đã bị thua sốc Philippines ngay tại Mỹ Đình với tỷ số 0-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho Philippines là Greatwich (38') và Younghusband (79’). Sau 2 năm, Philippines tiếp tục mang tới sân chơi AFF Cup dàn cầu thủ nhập tịch và tiếp tục gieo sầu cho ĐTVN.

AFF Cup, Philippines, ĐTVN

Philippines rất tự tin trước trận đấu với ĐTVN tối nay

Tại AFF Cup 2012, ĐTVN đã một lần nữa gục ngã trước Philippines với tỷ số 0-1 tại vòng bảng. Trận thua đã khiến ĐTVN bị loại ngay từ vòng bảng.

Lần thứ 3 liên tiếp, duyên nợ lại đưa 2 đội cùng bảng tại một kỳ AFF Cup. Lần này, Philippines thậm chí còn mạnh hơn 2 lần trước đó. Sau 2 trận, Philippines ghi đến 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Với những cầu thủ đáng chú ý như Martin Steuble (gốc Thuỵ Sĩ, hiện đang thi đấu cho CLB Sporting KC tại giải Nhà nghề Mỹ), Javier Patino - tiền đạo gốc Tây Ban Nha, Kenshiro Daniels, Simone Rota, Daisuke Sato... ĐT Philippines không chỉ hướng tới ngôi đầu bảng A, mà còn có tham vọng vô địch AFF Cup.

Sau 2 trận vòng bảng giành những chiến thắng thuyết phục, báo chí Philippines hoàn toàn tin tưởng đội nhà sẽ đánh bại ĐTVN, như 2 lần gặp trước đó tại sân chơi AFF Cup.

Tờ Malaya Business Insight nhận định: “Lịch sử đang đứng về phía Philippines. Dù phải chơi dưới sức  ép khán giả sân Mỹ Đình, nhưng Philippines vẫn sẽ đánh bại ĐTVN như 2 lần gặp nhau gần đây”.

Malaya Business Insight thậm chí đã dẫn nguyên lời HLV Dooley (gửi thư cho báo này): “Thật tốt khi chúng tôi chỉ cần một kết quả hòa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng. Toàn đội phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này”.

Trang tin Manila Bulletin cũng đặt niềm tin rất lớn vào chiến thắng của Philippines: “HLV Dooley xuất hiện tại cuộc họp báo trước lượt trận cuối với sự tự tin và thoải mái. Azkals đã đoạt vé đi tiếp sau hai trận toàn thắng. Đó là màn trình diễn gây ấn tượng mạnh cho bất kỳ ai theo dõi giải đấu số một khu vực Đông Nam Á".

Tờ Manila Times dẫn lại những phát biểu của HLV Thomas liên quan đến trận đấu giữa Philippines và ĐTVN. Theo tờ báo này, Philippines hoàn toàn đủ sức đánh bại đội chủ nhà dù phải chơi trên sân Mỹ Đình với 40 nghìn khán giả.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1