Bayern chung nỗi buồn với ĐT Đức sau thảm bại trước ĐT Hà Lan

T.KCập nhật 06:13 ngày 15/10/2018

Jerome Boateng (trắng) trong trận gặp ĐT Hà Lan

VTV.vn - ĐT Đức đã thảm bại 0-3 trước ĐT Hà Lan ở UEFA Nations League đồng thời nhận tin không mấy vui vẻ. CLB Bayern Munich cũng chịu chung nỗi buồn này với ĐT Đức.

ĐT Đức vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn thất trận trước ĐT Hà Lan ở UEFA Nations League. Trận thua thảm 0-3 trước Những người Hà Lan bay khiến thầy trò HLV Joachim Loew bị chỉ trích thậm tệ.

Đây đã là trận thua đậm nhất của Die Mannschaft trước ĐT Hà Lan trong lịch sử. Không những vậy, trận thua trước ĐT Hà Lan đã là trận thứ 3 liên tiếp ĐT Đức không thể ghi bàn. Qua đó, phong độ tệ hại của ĐT Đức tiếp tục được nối dài kể từ sau kỳ World Cup 2018 đáng quên khi Die Mannschaft với tư cách là nhà ĐKVĐ nhưng bị loại ngay ở vòng bảng.

Chưa dừng lại ở đó, sau trận đấu, ĐT Đức còn đón nhận hung tin khi trung vệ to cao Jerome Boateng dính chấn thương. Theo đó, J.Boateng sẽ không thể kịp bình phục trong trận đấu với ĐT Pháp vào thứ 3 tới. Ở trận thua ĐT Hà Lan, J.Boateng chơi trọn 90 phút nhưng sau trận đã bị đau bắp chân.

Cùng chung nỗi buồn với ĐT Đức là Bayern Munich - CLB chủ quản của J.Boateng bởi trung vệ 30 tuổi người Đức là trụ cột nơi hàng thủ của Hùm xám. Trong trường hợp J.Boateng nghỉ thi đấu, HLV Niko Kovac sẽ buộc phải sử dụng cặp trung vệ Hummels - Sule.

Phong độ của Bayern Munich lúc này cũng là tấm gương phản chiếu của ĐT Đức khi Hùm xám xứ Bavaria cũng đang thi đấu bết bát ở Bundesliga với mạch trận chưa biết đến thắng lợi đã kéo dài lên con số 4. Sau khi nhận hung tin từ J.Boateng, HLV Niko Kovac sẽ còn đau đầu hơn nữa trong kế hoạch sử dụng nhân sự ở những trận kế tiếp.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1