BXH ASIAD 17 (29/9): Việt Nam có thêm 2 tấm HCB "đắt giá"

Thể thao VTV NewsCập nhật 22:00 ngày 29/09/2014

Dù chỉ giành thêm 2 tấm HCB trong ngày thi đấu 29/9, tuy nhiên đó đều là những tấm huy chương đắt giá với TTVN.

Dù không giành được nhiều huy chương trong ngày thi đấu thứ 10 (29/9) tại ASIAD, tuy nhiên 2 tấm HCB của Việt Nam từ môn xe đạp đường trường và nhảy xa đều vô cùng đáng khen ngợi.

Trong ngày thi đấu thứ mười (29/9) tại ASIAD 17, đoàn TTVN không có nhiều nội dung thi chung kết tranh huy chương, vì thế, số lượng huy chương mà chúng ta giành được thêm trong ngày này là khá "khiêm tốn" với duy nhất 2 HCB. Tuy nhiên, đó đều là những tấm huy chương "đắt giá" đối với thể thao Việt Nam nói chung và cá nhân bộ môn điền kinh, đua xe đạp đường trường nói riêng.

ASIAD 17 (29/9): Xe đạp đường trường Việt giành tấm HCB lịch sử ASIAD 17 (29/9): Xe đạp đường trường Việt giành tấm HCB lịch sử

Đúng như kỳ vọng, vận động viên Nguyễn Thị Thật đã giúp đội xe đạp đường trường Việt Nam có được tấm HCB quý giá ở nội dung đường trường nữ tại ASIAD vào chiều 29/9.

Bốn năm trước tại Quảng Châu, tuyển xe đạp đường trường Việt Nam trắng tay nhưng thành tích đứng hạng 5 của Bùi Minh Thụy đã được xem là tiến bộ vượt bậc. Vì thế, tấm HCB mà Nguyễn Thị Thật đem về cho thể thao Việt Nam có thể nói mang ý nghĩa lịch sử.

Trong khi đó, ở nội dung nhảy xa, VĐV Bùi Thị Thu Thảo cũng đã rất xuất sắc để giành được vị trí thứ 2 chung ouộc. Thành tích của cô tại ASIAD 17 này là 6,44 m dù không tốt bằng kỷ lục cá nhân (6,46 m) thế nhưng các VĐV đối thủ cũng không thực sự vượt trội hơn Thu Thảo. VĐV trẻ của chúng ta đã là người có thành tích dẫn đầu cho tới trước lượt nhảy của VĐV đoạt HCV vàng sau đó - Maria Londa. Thậm chí, Như Thảo còn xếp trên cả Jiang Yanfei của Trung Quốc - người từng có kỷ lục thành tích lên tới 6,57m.

ASIAD 17 (29/9): Thu Thảo giành HCB thứ chín cho thể thao Việt Nam ASIAD 17 (29/9): Thu Thảo giành HCB thứ chín cho thể thao Việt Nam

Ở nội dung chung kết môn nhảy xa nữ tại ASIAD 17, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã giành được tấm HCB với thành tích 6,44m. Đây là tấm HCB thứ mười của TTVN tại Á vận hội lần này.

Với 2 tấm HCB giành được trong ngày 29/9, tổng cộng, đoàn TTVN đã có 30 huy chương tại ASIAD 17 gồm 1 HCV, 9 HCB và 20 HCĐ, hiện xếp thứ 18/45 đoàn quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài tại Á vận hội Incheon 2014.

3 vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, đoàn Kazakstan đã có những sự bứt phá ngoạn mục để xếp ở vị trí thứ 4 với khoảng cách an toàn so với Iran - đoàn đang xếp thứ 5.

BXH ASIAD 17 - Incheon 2014 tính tới hết ngày thi đấu thứ mười (29/9):

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1