Cảnh báo vé giả trận Super Bowl

PVCập nhật 10:34 ngày 10/02/2023

VTV.vn - Ban tổ chức đã phải gửi đi thông điệp cảnh báo rằng, phải coi chừng các hành vi lừa đảo người tiêu dùng và thu lợi bất hợp pháp từ sự nổi tiếng của NFL.

Ngày 13/2 tới theo giờ Việt Nam, trận Super Bowl để tranh chức vô địch giải bóng bầu dục Mỹ sẽ diễn ra. Đây là sự kiện thể thao giải trí lớn hàng đầu của nước Mỹ và nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế. Nhu cầu vé vào sân ở trận Super Bowl là rất lớn, và tình trạng vé giả cũng đã xuất hiện.

Trận Super Bowl lần thứ 57 của bóng bầu dục Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 12/2 trên sân State Farm tại Arizona theo giờ địa phương. Ở giữa cuộc so tài của Kansas City Chiefs và Philadelphia Eagles sẽ là show diễn được chờ đợi của nữ danh ca Rihanna. Patrick Mahomes của Kansas City Chiefs được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận đấu quan trọng này.

Cảnh báo vé giả trận Super Bowl   - Ảnh 1.

Chính sức hút của các ngôi sao đã khiến nhu cầu về vé và các mặt hàng lưu niệm của trận Super Bowl tăng cao, tới mức ban tổ chức đã phải gửi đi thông điệp cảnh báo rằng, phải coi chừng các hành vi lừa đảo người tiêu dùng và thu lợi bất hợp pháp từ sự nổi tiếng của NFL.

Ban tổ chức cùng với Trung tâm điều phối quyền sở hữu trí tuệ quốc gia đã thông báo về việc thu giữ khoảng 180.000 mặt hàng giả, có trị giá ước tính 22,7 triệu USD trong cuộc họp báo về tuần lễ Super Bowl.

Cảnh báo vé giả trận Super Bowl   - Ảnh 2.

Để tránh tình trạng vé giả, ban tổ chức quyết định sử dụng toàn bộ vé kỹ thuật số. Trong 1 diễn biến khác, NFL sẽ tổ chức thêm 4 trận đấu tại Đức trong nỗ lực biến bóng bầu dục Mỹ trở thành môn thể thao toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

U23 Uzbekistan 3-0 U23 Việt Nam | Không có bất ngờ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D và đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 Iraq

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1