Indonesia thay Việt Nam đăng cai ASIAD 2019

H.D (Tuổi trẻ)Cập nhật 17:05 ngày 20/09/2014

Bà Rita Subowo là một trong những người tích cực đưa Asiad về Indonesia. Ảnh: The Star.

Ngày 20-9, tại cuộc họp đại hội đồng của Ủy ban Olympic châu Á (OCA), Indonesia đã chính thức được trao quyền đăng cai Asian Games 18 diễn ra vào năm 2019.

Chủ tịch Ủy ban Olumpic Indonesia Rita Subowo cho biết: "Indonesia đã sẵn sàng trở thành chủ nhà của kỳ Asiad tiếp theo. Chúng tôi luôn mơ ước được đăng cai Asiad một lần nữa sau 56 năm. Và bây giờ, các thế hệ vận động viên trong tương lai của Indonesia đã có thể tự hào vì họ sẽ hít thở bầu không khí Asiad ngay trên quê nhà. Indonesia hoan nghênh tất cả các quốc gia khác đến đất nước chúng tôi vào năm 2019".

Bà Subowo cho biết thêm, các cơ sở hạ tầng cần thiết để tổ chức Asiad 2019 sẽ được hoàn thành sớm nhất dù Indonesia chắc chắn phải chạy đua ráo riết với thời gian. "Thời gian từ đây đến Asiad là rất ngắn. Đó là một thách thức lớn. Vì vậy, từ bây giờ chúng tôi phải cực lực làm việc và tất nhiên cần sự hỗ trợ của các nước bạn bè không chỉ ở khu vực châu Á mà còn trên thế giới" - bà Subowo nói.

Trong quá khứ, Indonesia từng một lần tổ chức Asiad vào năm 1962.

 

U23 Uzbekistan 3-0 U23 Việt Nam | Không có bất ngờ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D và đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 Iraq

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1