MC Quỳnh Chi: Chọn Thể thao không phải để phiêu lưu

Minh Nguyễn/ VTV NewsCập nhật 06:24 ngày 20/10/2014

Quỳnh Chi - Cô MC "nhà Đài" sở hữu vẻ đẹp "giấu tuổi".

Cô MC xinh đẹp của Nhịp đập 360 độ Thể thao đã có những chia sẻ với VTV News về việc lựa chọn công việc "thức đêm, ngủ ngày" này sau thời gian dài dẫn các bản tin thời sự VTV.

Gương mặt “giấu tuổi” và ưa nhìn, nụ cười đẹp cùng cặp mắt biết nói, Quỳnh Chi luôn rạng ngời như thiếu nữ mười tám, đôi mươi. Ít ai ngờ rằng, cô gái nhỏ nhắn này, đã có tới 8 năm bén duyên và lăn lộn với nghề truyền hình. Quỳnh Chi từng thử sức với các bản tin thời sự, bản tin tài chính của VTV và cho đến nay, cô đang được nhắc đến như một MC “ăn hình” của những chương trình thể thao do Ban Thể thao, Đài THVN sản xuất.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam – 20/10, hãy cùng VTV News lắng nghe những trải nghiệm của Quỳnh Chi về công việc vốn luôn có nhiều sức ép này:

- Chào Quỳnh Chi, dù có thể được coi là “tay ngang” khi bắt đầu làm truyền hình, tuy nhiên, sau gần 8 năm gắn bó đến nay, xem ra chị đã xem nó như cái nghề sẽ theo mình lâu dài?

Quỳnh Chi đến với nghề dẫn chương trình như một cái duyên. Càng làm thì càng thấy tự hào và yêu công việc này. Không dám nói trước điều gì nhưng chắc chắn luôn hết mình trong tình yêu.

Không chắc chắn điều gì nhưng luôn hết mình trong tình yêu.

"Không dám nói trước điều gì nhưng chắc chắn luôn hết mình trong tình yêu".

- Cho tới nay, chị đã là một MC “quen mặt” của các chương trình trên sóng VTV. Từ thị trường 24h, Tiêu dùng thông minh… của Ban Thời sự, Bản tin Thời sự của Ban Truyền hình Đối ngoại - VTV4, cho tới gần đây là Thể thao trưa hay 360 độ thể thao của Ban Thể thao. Vậy lý do nào khiến chị lựa chọn trở thành một người dẫn chương trình thể thao?

Trước giờ, Quỳnh Chi không có năng khiếu trong lĩnh vực thể thao nên khi nhận được lời mời về Ban Thể thao, mình cũng khá băn khoăn. Tuy nhiên, khi được nghe Trưởng Ban Thể thao – Nhà báo Phan Ngọc Tiến, chia sẻ những điều thú vị về công việc này, cảm nhận được sự nhiệt huyết mà anh và các đồng nghiệp dành cho nghề cũng như cả sự quan tâm của anh dành cho tất cả các nhân viên, Quỳnh Chi thực sự bị thuyết phục. Được về làm việc tại Ban Thể thao có thể nói là một điều may mắn đặc biệt mà mình được nhận.

- Thông thường, Thời sự gợi cho người ta chút gì đó già dặn, điềm đạm, chỉnh tề trong khi Thể thao lại dành cho sự năng động, trẻ trung, khỏe khắn hơn. Chị từng dẫn những chương trình có tính thời sự, rồi sau đó lại là MC, BTV thể thao. Chị nói sao về việc từ “già” hóa “trẻ” này?

Gần 4 năm được làm việc tại Ban Thời sự và hơn 3 năm được dẫn Bản tin Thời sự của Ban Truyền hình Đối ngoại – VTV4 là khoảng thời gian rất quý giá đối với Quỳnh Chi. Quỳnh Chi đã được chỉ bảo rất nhiều điều, để từ một cô sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường có thể hoàn thiện mình, tự tin hơn và trưởng thành như ngày hôm nay. Quỳnh Chi nghĩ rằng, điềm đạm và chỉnh tề là yếu tố cần thiết khi làm bất cứ việc gì chứ không chỉ riêng với các bản tin thời sự. Còn việc từ già hóa trẻ thì không có vì mình vẫn trẻ mà! (cười)

Quỳnh Chi không cho rằng công việc mà mình lựa chọn là một cuộc phiêu lưu.

Quỳnh Chi không cho rằng công việc mà mình lựa chọn là một cuộc phiêu lưu.

- Chị có cho rằng công việc mình đang làm là một cuộc phiêu lưu?

Đối với công việc hiện tại, Quỳnh Chi không nghĩ đây là một cuộc phiêu lưu bởi phiêu lưu giống như một hành động có tính chất liều lĩnh, vội vàng… Đối với Quỳnh Chi, đây là một hành trình và mình biết rõ ràng đích đến. Mỗi ngày Quỳnh Chi được tiếp nhận một lượng lớn những thông tin mới và được là cầu nối để chuyển tải đến cho khán giả truyền hình những thông tin đó. Do vậy, Quỳnh Chi muốn làm thật tốt và hoàn thiện bản thân từng ngày trong vai trò là một MC, BTV thể thao.

- Làm Thể thao ở Việt Nam tương đối vất vả bởi hầu hết những sự kiện lớn, những giải đấu lớn đều diễn ra lệch múi giờ và cảnh “thức đêm, ngủ ngày” có lẽ không là chuyện lạ, chị có thấy công việc này vất vả hay không?

Công việc này thực sự không dễ dàng để có thể hoàn thành trong giờ làm việc hành chính là xong mà phải liên tục cập nhật thông tin 24/24. Tuy nhiên, không khí làm việc ban đêm của các đồng nghiệp trong Ban cũng không kém phần hối hả so với ban ngày. Quỳnh Chi thấy mỗi cá nhân trong Ban Thể thao đều đang cống hiến hết mình cho công việc. Vậy nên mình cũng có tinh thần để làm việc hăng say hơn.

Làm việc tại Ban Thể thao là một may mắn đặc biệt của Quỳnh Chi.

Làm việc tại Ban Thể thao là một may mắn đặc biệt của Quỳnh Chi.

Về phần mình, Quỳnh Chi được phân công dẫn bản tin Nhịp đập 360 độ thể thao vào lúc 6 giờ sáng nên cũng thường xuyên phải thức khuya dậy sớm. Tuy nhiên vì là dẫn đôi nên cũng được các đồng nghiệp như các anh: Tạ Biên Cương, Việt Khuê và Khắc Cường, giúp đỡ cho phần nhiều hơn nên chưa bao giờ cảm thấy quá căng thẳng vì phải dậy sớm cả.

- Chị có bao giờ gặp khó khăn trong công việc này không? Và những khó khăn, bỡ ngỡ có bao giờ làm chị cảm thấy nản?

Vì thể thao không phải thế mạnh của mình nên khi bắt tay vào việc cũng có rất nhiều điều bỡ ngỡ nhất là về mặt chuyên môn cũng như ngôn ngữ riêng của thể thao.

Có những hôm dẫn không được tốt là cảm thấy xấu hổ và suy nghĩ nhiều lắm. Thời gian đầu Quỳnh Chi cũng thấy áp lực kinh khủng. Nhưng rất may luôn có sự động viên của gia đình và sự chỉ bảo từ lãnh đạo cũng như các anh chị, các bạn và các em trong Ban nên bây giờ mình cũng hòa nhập được với guồng quay của công việc.

Mọi người trong Ban luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau như gia đình nên mình không những không thấy nản mà còn rất hạnh phúc vì điều đó. Và Quỳnh Chi cũng luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa để không phụ sự tin tưởng của Trưởng ban và mọi người dành cho mình.

- Là một người phụ nữ, chị có thường phải dành thời gian cho gia đình? Và việc phân bổ thời gian ra sao khi guồng quay công việc của một BTV truyền hình luôn rất hối hả?

Quả thật khi làm việc ở Ban Thể thao, mình thường xuyên không ăn cơm ở nhà. Cũng thấy hơi có lỗi với mẹ một chút nhưng mẹ luôn ủng hộ và động viên nên cũng không có vấn đề gì. Mẹ chính là chỗ dựa tuyệt vời nhất để mình có thể gắn bó với truyền hình vì con đường này không phải lúc nào cũng bằng phẳng.

Quỳnh Chi là người tình cảm nhưng lại chưa bao giờ nói được lời yêu dành cho mẹ. Vậy nên mỗi lần như thế lại không nói nữa. Có lẽ từ “yêu” thôi không đủ để thể hiện được hết tình cảm của mình dành cho người phụ nữ tuyệt vời như mẹ. Thôi thì cứ cố gắng sống thật tốt để mẹ yên tâm là được!

- Chị có thể bật mí về dự định ngày 20/10 của mình?

20/10 năm nay rất đặc biệt vì các chị em phụ nữ của Ban Thể thao - trong đó có mình, đã có lịch nhận quà từ lãnh đạo Ban cũng như các “đấng mày râu” trong đơn vị nữa . Tối sẽ là thời gian dành cho gia đình. Vậy là đã quá hoàn hảo cho một ngày Phụ nữ Việt Nam rồi.

Nhân dịp này, Quỳnh Chi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ Việt Nam. Chúc các bà, các mẹ, các chị luôn hạnh phúc, bình an trong cuộc sống.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1