Novak Djokovic khuyên Nadal không sa thải chú ruột

Linh ĐanCập nhật 09:27 ngày 04/07/2015

Nadal và chú ruột, đồng thời là HLV của anh Toni Nadal

VTV.vn - Tay vợt người Serbia Novak Djokovic nhấn mạnh, Nadal không nên hoảng loạn mà sa thải HLV và cũng là chú ruột của anh Toni Nadal sau chuỗi thành tích bết bát.

Trước đó, huyền thoại người Mỹ John McEnroe tin rằng, Nadal cần “cắt đứt sợi dây” với ông Toni Nadal – chú ruột, đồng thời là HLV của anh từ khi khởi nghiệp, để có thể quay trở lại nhóm những tay vợt hàng đầu.

Điều này đồng nghĩa với việc, tay vợt sở hữu 14 danh hiệu Grand Slam sẽ phải tìm cho mình một HLV mới sau chuỗi trận cực kỳ đáng thất vọng kể từ đầu năm. Hiện Nadal đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng ATP. Anh cũng vừa bị loại khỏi Wimbledon 2015 bởi tay vợp đứng thứ 102 thế giới sau trận đấu kém thuyết phục.

Nadal thất bại trước tay vợt ngoài top 100 Dustin Brown

Nadal thất bại trước tay vợt ngoài top 100 Dustin Brown

Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic lại cho rằng, cách làm như John McEnroe có thể sẽ phản tác dụng với Nadal.

“Tôi không thấy có gì quá lớn diễn ra. Tất nhiên anh ấy (Nadal) sẽ có câu trả lời tốt hơn nhưng với những gì tôi quan sát được, tôi nghĩ rằng việc đó (sa thải ông Toni Nadal) là không cần thiết”, Novak Djokovic cho biết.

“Anh ấy đã thắng 14 giải Grand Slam và là một trong những tay vợt huyền thoại. Ông Toni đã đồng hành cùng với anh ấy kể từ khi anh ấy bắt đầu sự nghiệp quần vợt. Điều này là rất quan trọng”, tay vợt người Serbia nói thêm.

Nadal hiện đang trải qua quãng thời gian khó khăn bậc nhất trong sự nghiệp. Bốn năm liên tiếp anh bị bật bãi khỏi Wimbledon bởi những tay vợt ngoài top 100. Trước đó, anh cũng bị loại ở tứ kết Australian Opne và Roland Garros với phong độ khiến người hâm mộ rất lo ngại.

Novak Djokovic cho biết anh và HLV Boris Becker cần một khoảng thời gian để gặt hái được thành công

Novak Djokovic cho biết anh và HLV Boris Becker cần một khoảng thời gian để gặt hái được thành công

Novak Djokovic đã có sự thay đổi trong nhóm huấn luyện vào cuối năm 2014 khi anh đưa tay vợt nổi tiếng Boris Becker về làm việc cùng HLV lâu năm của anh Marian Vajda. Theo đương kim vô địch Australian Open 2015, Nadal cần có thời gian để làm quen với một phong cách huấn luyện mới. Điều này có vẻ như đã muộn khi Nadal chuẩn bị bước sang tuổi 30.

“Với Boris và tôi, chúng tôi cần một khoảng thời gian nhất định. Khi bắt đầu vào tháng 1/2014, chúng tôi đã mất thời gian để điều chỉnh cả về suy nghĩ, tâm lý lẫn cách huấn luyện, tập luyện trước khi đón nhận kết quả lớn”, Novak Djokovic dẫn chứng.

“Bắt đầu với chung kết Roland Garros, sau đó tôi vô địch Wimbledon năn ngoái và cuối cùng là kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới”, anh nói thêm.

Trong khi Nadal bị loại, Djokovic vẫn tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-3, 6-3 trước Bernard Tomic. Anh sẽ gặp Kevin Anderson ở vòng 4.

Nadal bị loại ở vòng 2 Wimbledon 2015: Đừng coi là sốc! Nadal bị loại ở vòng 2 Wimbledon 2015: Đừng coi là sốc!

VTV.vn - Cây bút Christopher Clarey của tờ New York Times khẳng định, những từ như sốc, địa chấn, choáng váng có vẻ như đã quá cường điệu thất bại của Nadal ở vòng 2 Wimbledon.

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1