Philippines tính gia hạn với HLV Dooley, tương lai HLV Riedl còn bỏ ngỏ

Khánh Nguyễn (Theo AFF)Cập nhật 12:46 ngày 01/12/2014

HLV Dooley (trái) được trọng vọng còn tương lai HLV Riedl (giữa) vẫn là dấu hỏi lớn. Ảnh: Minh Nguyễn

Sau những kết quả trái ngược ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 vừa qua, số phận của hai vị chiến lược gia nhiều khả năng cũng đi theo hai chiều hướng đối lập.

Ở lượt trận cuối vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Philippines đã thua ĐTVN với tỉ số 1-3 trong khi ĐT Indonesia đại thắng 5-1 trước ĐT Lào. Tuy nhiên, trái ngược với kết quả thắng thua đó, tấm vé vào bán kết của ĐT Philippines đã được ấn định trước đó trong khi ĐT Indonesia đã bị loại ngay ở vòng bảng dù có được 4 điểm.

Với việc giành vé sớm, bất chấp trận thua trước chủ nhà bảng A là ĐTVN, Liên đoàn bóng đá Philippines đã tính tới việc gia hạn bản hợp đồng hiện có thời hạn 1 năm với HLV Thomas Dooley.

Nhà quản lí của ĐTQG Philippines Dan Palami công khai ủng hộ và đích thân đề xuất lên LĐBĐ nước này việc giữ chân vị chiến lược gia người Mỹ: “Việc HLV Dooley đưa đội bóng của chúng ta lên đẳng cấp mới chắc chắn không phải là ngẫu nhiên có được. Tôi cho rằng HLV Dooley đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng và có đầy đủ phương án trên sân. Vì thế, tôi đã khuyến nghị LĐBĐ gia hạn hợp đồng với HLV Dooley”.

Ở chiều hướng ngược lại, HLV Alfred Riedl đang có tương lai bất định sau khi ĐT Indonesia không thể vượt qua vòng bảng. Đây là giải thứ hai liên tiếp đội bóng xứ vạn đảo không thể vào bán kết giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực sau khi người tiền nhiệm Nil Maizar cũng thất bại ở kỳ AFF Cup trước.

HLV Riedl khá thất vọng khi lần đầu tiên không thể giúp một đội bóng lọt vào bán kết AFF Cup. Ảnh: Minh Nguyễn

HLV Riedl khá thất vọng khi lần đầu tiên không thể giúp một đội bóng lọt vào bán kết AFF Cup. Ảnh: Minh Nguyễn

Chính HLV Riedl – người từng đưa ĐT Indonesia vào chung kết năm 2010 - cũng tỏ ra thất vọng với kết quả của ĐT Indonesia ở giải năm nay: “Đây là lần đầu tiên cầm quân dự giải Đông Nam Á, tôi không thể giúp một đội tuyển lọt vào bán kết. Rõ ràng tôi có đôi chút thất vọng. Tôi không rõ LĐBĐ Indonesia có muốn tiếp tục làm việc với tôi nữa hay không nhưng lúc này, tôi cần phải xây dựng lại đội bóng ngay từ bây giờ nếu không chúng tôi sẽ phải trả giá”.

Ở lượt trận bán kết sắp tới, HLV Dooley sẽ cùng các học trò sẽ tiếp đón ĐT Thái Lan tại sân nhà Rizal Memorial vào 06/12 trước khi tham gia trận lượt về vào 10/12 trên đất Thái trên con đường chinh phục cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2014.

Lịch tường thuật trực tiếp vòng bán kết AFF Cup 2014 Lịch tường thuật trực tiếp vòng bán kết AFF Cup 2014

Sau vòng bảng sôi động, AFF Cup 2014 chuẩn bị bước vào vòng bán kết hứa hẹn vô cùng kịch tính.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1