Premier League đón năm mới 2015 với những kỷ lục vui buồn

Khánh NguyễnCập nhật 07:00 ngày 05/01/2015

Chelsea tạo ra những bất ngờ lớn trong ngày đầu năm 2015.

Ngay sau vòng 20 Premier League, hàng loạt kỷ lục vui có, buồn có và cả những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện báo hiệu năm thi đấu hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị phía trước.

Kỷ lục 33 bàn thắng trong ngày đầu tiên năm 2015

Sau vòng 20 Premier League diễn ra vào ngày 1/1/2015, đã có 33 bàn thắng được ghi. Đây là kỷ lục về số bàn thắng trong ngày đầu tiên của năm mới kể từ năm 1987 tới nay. Năm đó, 34 bàn thắng được ghi tuy nhiên mỗi vòng đấu của giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù khi đó có tới 11 trận.

Càng đặc biệt hơn, ở vòng 19 diễn ra vào ngày 28/12/2014, số bàn thắng được ghi chỉ bằng phân nửa (17 bàn).

Trong số 33 bàn thắng, trận derby London giữa Tottenham và Chelsea đóng góp tới 8 bàn, chiếm khoảng 1/4. Ngoài ra, trong trận Man City thắng Sunderland với tỉ số 3-2, cả 5 bàn thắng được ghi chỉ trong vòng 16 phút 12 giây.

Kỷ lục 16 lần bóng đập cột, chạm xà

Nếu tính từ mùa giải 2006/07, số lần bóng đập cột dội xà lên tới 16 xuất hiện ở vòng 20 Premier League vừa qua là một kỷ lục.

Kể từ đầu giải tới nay, nhà ĐKVĐ Man City đang dẫn đầu về số lần đưa bóng đập khung gỗ đối phương với 12 lần. Kế đó là hiện tượng Southampton và Burnley.

Mourinho và Chelsea nếm trái đắng khó quên

Để thua 5 bàn trong trận derby London trước Spurs, HLV Jose Mourinho lần thứ hai trong sự nghiệp cầm quân để thủng lưới nhiều tới vậy. Đây cũng chính là trận đấu mà vị chiến lược gia tài ba người Bồ đón nhận nhiều bàn thua nhất tại Premier League. Trước đó, tại La Liga, trong trận El Clasico ngày 29/11/2010, Real Madrid của Mourinho cũng đã để thua tới 5 bàn không gỡ trước đại kình địch Barcelona.

HLV Mourinho sốc sau thất bại trước Tottenham

HLV Mourinho sốc sau thất bại trước Tottenham

Chưa hết, với trận thua đầy bất ngờ với tỉ số 3-5 trước Gà trống, Chelsea có lần thứ ba trong kỷ nguyên Premier League thủng lưới tới 5 trái trong một trận đấu. Lần đầu tiên The Blues thua 5 bàn vào ngày 21/9/1996 trước Liverpool tại Anfield (5-1). Cách đây chừng 4 năm, cũng trước đối thủ cùng thủ đô khác là Arsenal, Chelsea đón nhận trận thua với tỉ số tương tự như với Spurs ngay trên sân nhà Stamford Bridge, khi đó Persie lập hat-trick.

Chelsea và Man City tạo ra hiện tượng kỳ lạ ở Premier League

Sau vòng 20, ban tổ chức Premier League phải nhờ tới thứ tự chữ cái đầu tiên của Chelsea và Man City trên bảng chữ cái alphabet để sắp xếp thứ hạng cho hai đội. Theo đó, Chelsea xếp đầu bảng vì có chữ cái C đứng trước M của Manchester City.

Mở hàng 2015 thất bại, Chelsea chia sẻ ngôi đầu với Man City "Mở hàng" 2015 thất bại, Chelsea chia sẻ ngôi đầu với Man City

Hàng thủ của Chelsea đã chơi quá tồi tệ khi để thủng lưới tới 5 bàn trước Tottenham tại White Hart Lane.

Ngoài ra, các chỉ số khác của hai đội đầu bảng hoàn toàn giống nhau về điểm số (46), hiệu số (+25) và thậm chí cả số bàn thắng (44), bàn thua (19).

Tuy nhiên, hiện tượng kỳ lạ và thú vị này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Ở thời điểm tháng 1/2004, Arsenal và Man Utd cũng từng nằm trong hoàn cảnh tương tự.

Liverpool lần thứ ba lập kỷ lục buồn ở Anfield

Sau trận hòa 2-2 trước Leicester City, Liverpool lần thứ ba trong lịch sử Premier League để bị gỡ hòa sau khi dẫn trước tới 2 bàn tại thánh địa Anfield. Liverpool từng để Newcastle gỡ điểm sau khi dẫn trước 2-0 hồi tháng 9/2002 và ngày 11/9 cũng trong năm đó trước Birmingham.

Thủ quân Gerrard ghi hai bàn đều từ chấm 11m giúp Liverpool dẫn trước nhưng họ bất ngờ bị chia điểm ở Anfield.

Thủ quân Gerrard ghi hai bàn đều từ chấm 11m giúp Liverpool dẫn trước nhưng họ bất ngờ bị chia điểm ở Anfield.

Tác giả của hai pha làm bàn cho Liverpool trong trận hòa đáng buồn ở vòng 20 là thủ quân Gerrard sau đó đã lên tiếng chia tay đội bóng sau gần 20 năm gắn bó.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1