Quả bóng vàng 2014: Cris Ronaldo không có đối thủ?

Thùy AnCập nhật 18:50 ngày 16/10/2014

Theo Euro Sport, Cristiano Ronaldo dường như đang không có đối thủ cho danh hiệu quả bóng vàng thế giới năm 2014

Cris Ronaldo đang là vô đối ?

Phải đến ngày 12/01/2015, Liên đoàn bóng đá thể giới FIFA mới tiến hành trao danh hiệu quả bóng vàng 2014. Tuy nhiên, cuộc đua cho danh hiệu đầy cao quý này đã có phần ngã ngũ khi Cristiano Ronaldo tỏ ra vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.

Cris Ronaldo đang là chủ nhân của Quả bóng vàng thế giới 2013
Cris Ronaldo đang là chủ nhân của Quả bóng vàng thế giới 2013

Dù thi đấu không thành công tại World Cup 2014 (Bồ Đào Nha bị loại ngay ở vòng bảng) song chức vô địch UEFA Champions League cùng Real Madrid đã mang đến lợi thế vô cùng lớn cho Cristiano Ronaldo trong việc bảo vệ danh hiệu Quả bóng vàng thế giới 2014.

Về phương diện cá nhân, Cristiano Ronaldo đã thi đấu vô cùng thăng hoa trong mùa giải 2013/2014 với tổng cộng 51 bàn thắng trên tất cả các đấu trường. Đặc biệt trong đó là 17 bàn thắng tại UEFA Champions League, một hiệu suất vô tiền khoáng hậu ở một giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

Ronaldo đang có phong độ vô cùng ấn tượng
Ronaldo đang có phong độ vô cùng ấn tượng

Bước sang mùa giải 2014/2015, Cristiano Ronaldo tiếp tục thi đấu xuất sắc khi đã ghi đến 17 bàn thắng (trong đó có 3 cú hat-trick) chỉ trong gần 2 tháng trở lại đây.

Theo Euro Sport, các nhà cái đặt đang đặt cho khả năng Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng thế giới 2014 ở mức rất cao là 1/4.

Các đối thủ còn lại

Có phong độ rất tốt tại World Cup 2014 khi giúp Argentina vào đến trận chung kết nhưng với việc cùng Barcelona trắng tay ở mùa giải 2013, đã khiến Messi đang ở thế rất yếu so với Cristiano Ronaldo trong cuộc chạy đua giành quả bóng vàng Quả bóng vàng 2014.

Ngoài ra, Messi cũng có phong độ thi đấu không thuyết phục bằng Cristiano Ronaldo trong giai đoạn đầu mùa giải 2014/2015 khi chỉ mới có 8 bàn thắng/ các giải đấu.

Messi đang ở thế yếu so với Ronaldo
Messi đang ở thế yếu so với Ronaldo

Hiện Messi đang được các nhà cái đặt cược cho tỷ lệ giành quả bóng vàng thế giới ở tỷ lệ 4/1.

Tiếp sau Messi, tiền vệ Arjen Robben của CLB Bayern Munich và đội tuyển Hà Lan được Euro Sport xếp thứ 3 cho về khả năng giành Quả bóng vàng 2014 với tỷ lệ khá khiêm tốn 12/1.

Thomas Mueller, Neymar, James Rodriguez, Manuel Neuer… là những cái tên tiếp theo có cơ hội giành Quả bóng vàng thế giới 2014 trong danh sách được Euro Sport công bố.

Chức vô địch World Cup 2014 không giúp được nhiều cho Thomas Muller
Chức vô địch World Cup 2014 không giúp được nhiều cho Thomas Muller

Vào ngày 28/10 tới, FIFA sẽ chính thức đưa ra danh sách sơ bộ gồm 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng thế giới 2014. Sau đó danh sách rút gọn gồm 3 cái tên cuối cùng sẽ được FIFA công bố vào 03/12. Lễ trao giải Quả bóng vàng 2014 sẽ được trao vào ngày 12/01/2015 tại Kongresshaus, Zurich (Thụy Sỹ).

Ngoài danh hiệu Quả bóng vàng thế giới, FIFA còn trao giải thưởng ở 7 hạng mục khác: Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm; HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm; HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm; Danh hiệu thành tựu trọn đời; Danh hiệu Fair play; Danh hiệu bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas) và Đội hình tiêu biểu của năm.

U23 Uzbekistan 3-0 U23 Việt Nam | Không có bất ngờ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D và đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 Iraq

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1