Sau ASIAD 2018, Indonesia thông báo ứng cử đăng cai Olympic 2032

Ban Thời sựCập nhật 17:35 ngày 02/09/2018

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Tại Indonesia, thời điểm Á vận hội ASIAD 18 bế mạc cũng là lúc nước này thông báo sẽ nộp đơn đăng ký trở thành ứng cử viên đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2032.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp vào ngày 1/9 giữa Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach.

ASIAD 2018 đã bế mạc vào ngày 2/9 và được cho là sẽ mang lại 22.000 tỷ Rupiah (tương đương 1,6 tỷ USD) cho nền kinh tế Indonesia. Hiện Ấn Độ, Australia và Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đến việc ứng cử đăng cai Olympic 2032.  

Thành phố Paris và Los Angeles đăng cai Olympic 2024 và 2028 Thành phố Paris và Los Angeles đăng cai Olympic 2024 và 2028

VTV.vn - Tại phiên họp Hội đồng Ủy ban Olympic quốc tế tại thủ đô Lima của Peru hôm 13/9, Paris (Pháp) và Los Angeles (Mỹ) đã được lựa chọn để đăng cai Olympic 2024 và 2028.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1