SEA Games 27 ngày 20/12: Ngày buồn của Thể thao Việt Nam

Thể thao VTV OnlineCập nhật 21:35 ngày 20/12/2013

Thất bại của ĐT nữ Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ đã khép lại ngày thi đấu buồn của Thể thao Việt Nam. Hiện tại, TTVN đang đứng thứ 3 trên BXH với 66 HCV, 72 HCB và 74 HCĐ.

Dù có bàn thắng mở tỉ số trước nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể bảo vệ thành quả khi để Thái Lan ngược dòng giành thắng lợi 2-1. Theo đó, người Thái đã biến các cô gái Việt Nam thành cựu vương của môn bóng đá nữ tại SEA Games.

Trận đấu kết thúc, Việt Nam 1-2 Thái Lan.

- Phút 47 của hiệp hai: VÀO!!! Từ ngoài vòng cấm, tiền đạo Maijaren thực hiện một quả đá nửa chuyền, nửa sút. Bóng đi xoáy và thủ môn Kiều Trinh đã bất lực trong tình huống này. 2-1 cho Thái Lan. Một bàn thắng có phần may mắn của Thái Lan.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-1.

- Phút 40 của trận đấu: VÀO! Tỉ số đã được Thái Lan gỡ hoà 1-1 từ tình huống khá đơn giản. Nguyễn Thị Nga phá bóng hụt và Seesraum nhanh chân ập vào ghi bàn gỡ hòa.

- Phút 33 của trận đấu: VÀO! Minh Nguyệt ghi bàn mở tỉ số cho ĐT nữ Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ 5 của Minh Nguyệt tại SEA Games 27. Từ pha dứt điểm của hậu vệ Nguyễn Thị Nga, bóng dội xà và Minh Nguyệt đã băng vào rất nhanh dứt điểm cận thành mở tỉ số.

- 20h00: Trận chung kết giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan chính thức được bắt đầu.

- 18h25: Chuyển sang môn bóng đá nữ, ĐT nữ Myanmar đã hủy diệt Malaysia 6-0 trong trận tranh HCĐ.

- 18h05: Trận chung kết futsal nam đã có kết thúc với tỷ số 8-1 nghiêng về cho Thái Lan. Như vậy, futsal Việt Nam giành HCB, còn Thái Lan đoạt HCV.

- 16h55: Vovinam vừa đem về thêm 2 tấm HCB của 4 võ sĩ Huyền Khắc Nguyên, Nguyễn Văn Cường, Lâm Đông Vượng, Trần Công Tạo ở nội dung Đa luyện vũ khí nam và của hai võ sĩ Trần Thế Thường, Lâm Đông Vượng ở nội dung Song luyện mã tấu.

- 16h30: Ở môn Judo, Tô Hải Long đã giành HCĐ sau khi đánh bại đối thủ Mohamed Noor người Malaysia trong trận tranh hạng ba nội dung đối kháng 81kg nam.

- 16h18: Cũng ở môn Vovinam, Trần Anh Tuấn để thua 0-1 trước VĐV của Lào ở chung kết hạng cân 55kg nam và giành HCB.

- 16h10: Võ sĩ Nguyễn Thị Quyền Chân đoạt HCV nội dung đối kháng hạng 60 kg nữ vovinam, sau khi đánh bại đối thủ Paloy Barckkam người Lào với tỷ số 2-1 ở trận chung kết.

- 15h44: Ở hạng cân 53kg nữ, Nguyễn Thanh Thảo đã để thua VĐV của Thái Lan với tỷ số 5-7 và chỉ giành HCB. Như vậy, trong ngày hôm nay, Taekwondo giành được 1 HCV và 2 HCB.

- 15h30: Võ sĩ Lê Huỳnh Châu đã đem về cho Việt Nam tấm HCV taekwondo đầu tiên trong ngày 20/12 sau khi thắng Ryan Lunn 6-1 trong trận chung kết hạng cân 63 kg.

‘ Lê Huỳnh Châu đem về HCV đầu tiên trong ngày thi đấu 20/12 cho TTVN - Ảnh: Thanh Niên

- 15h19: ĐT futsal nữ Việt Nam thất bại 0-5 trước Thái Lan trong trận chung kết và chỉ có được tấm HCB. Người ấn định chiến thắng 5-0 cho futsal nữ Thái Lan là Srimuang.

- 15h10: Taekwondo, Đoàn Thị Hương Giang đã để thua trong trận chung kết hạng cân 49 kg với tý số 7-10 và chỉ giành HCB.

- 15h00: 4-0 cho futsal nữ Thái Lan. Đội trưởng của tuyển Thái Lan Scrimanee là tác giả của pha ghi bàn vào lưới futsal nữ Việt Nam. Trước đó, Srinaya đã nâng tỉ số lên 3-0 cho ĐT futsal nữ Thái Lan.

- 14h33: Ở môn Judo, võ sỹ Hồ Thị Như Vân đã giành HCĐ sau khi vượt qua VĐV của Lào ở nội dung đối kháng dưới 57 kg.

- 14h10: Hiệp 1 của trận chung kết futsal nữ đã kết thúc. Sau 20 phút đầu tiên, tuyển nữ futsal Thái Lan đang tạm dẫn futsal nữ Việt Nam 2-0.

- 13h50: Tính đến 13h50 chiều nay, đoàn TTVN giành được 64 HCV, 63 HCB và 70 HCĐ, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp. Chủ nhà Myanmar đã vươn lên vị trí thứ 2 khi hơn chúng ta đúng 1 HCV (65).

- 13h40: 2 kỳ thủ Đào Thiên HảiHoàng Thị Như Ý giành HCB nội dung cờ đổi đôi nam nữ. Đôi Indonesia đoạt HCV.

- 13h32: Thái Lan đã có bàn thắng từ rất sớm do công của Pakthongchai, tỷ số đang tạm thời là 1-0 nghiêng về Thái Lan. Việt Nam đang dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ hòa.

‘ ĐT futsal nữ Thái Lan (áo đỏ) tỏ ra vượt trội so với ĐT futsal nữ Việt Nam - Ảnh: Thanh Niên

- 11h00: Trong bài biểu diễn đồng đội quyền nữ 8 người môn Kempo, 8 nữ võ sĩ Lê Thị Thu Hằng, Lê Dương Lan Phương, Nguyễn Thanh Bảo Mi, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Hoàng Diệu và Nguyễn Thùy Dương đã giành HCB. Đội giành HCV là Indonesia.

- 10h55: 2 võ sĩ Mai Thị Kim Thuỳ và Hứa Lê Cẩm Xuân đạt 266 điểm nội dung Song luyện kiếm nữ vovinam, đoạt HCB. Indonesia đoạt HCV.

- 10h40: Võ sĩ Hứa Lê Cẩm Xuân đã giành được tấm HCB nội dung Long Hổ Quyền ở môn vovinam với 266 điểm. Võ sĩ Wha Phue (Myanmar) giành HCV với 270 điểm.

- 10h00: Võ sĩ taekwondo Đoàn Thị Hương Giang đã giành quyền vào bán kết hạng cân 49 kg của nữ sau khi giành chiến thắng 7-0 trước Anoulat của Lào.

- 9h30: Trong trận đấu vòng loại hạng cân 51kg của nữ của nội dung Kempo, Nguyễn Thùy Dương vừa đánh bại đối thủ người Lào với tỉ số 10-0. Tương tự, ở hạng cân 48kg nữ, Đỗ Hồng Ngọc cũng đánh bại võ sĩ đến từ Lào với tỉ số 5-0. Hai võ sĩ của chúng ta dễ dành giành quyền vào tứ kết.

Trận tranh HCV bóng đá nữ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan chắc chắn là môn đinh trong ngày hôm nay, nhưng futsal, taekwondo, judo, vovinam... cũng hứa hẹn sẽ đem về một cơn mưa vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trong ngày thi đấu hôm nay (20/12), Vovinam được kỳ vọng sẽ là mỏ vàng khi có 6 nội dung thi đấu và có thể giành được thêm 2-3 tấm HCV sau ngày đầu tiên thi đấu với 3 HCV.

Hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam còn cách chỉ tiêu 6 tấm HCV. Như vậy chỉ cần 6 HCV nữa Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước khi lên đường tới Myanmar.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1