TDDC Việt Nam hướng đến Olympic 2016: Hy vọng ở vé vớt

Ban Thể thao VTVCập nhật 11:37 ngày 28/10/2015

VTV.vn - Những hy vọng vàng của TDDC Việt Nam như Hà Thanh, Phước Hưng đã thi đấu không thành công ở giải VĐTG 2015 và TDDC Việt Nam phải trông đợi vào tấm vé vớt tại Olympic 2016.

Giải vô địch thể dục dụng cụ (TDDC) thế giới 2015 được tổ chức tại Glasgow, Scotland từ 23 -10 đến 1-11. Đây là giải đấu hết sức quan trọng với các VĐV trên toàn thế giới, bởi VĐV nào giành huy chương đơn môn tại giải sẽ giành luôn tấm vé đi Olympic Rio de Janeiro 2016 ở Brazil. Dù giải dấu chưa kết thúc nhưng những niềm hy vọng của TDDC Việt Nam đều đã sớm nói lời chia tay khi thi đấu không thành công tại vòng loại.

Giải vô địch TDDC thế giới thu hút 594 VĐV đến từ 87 quốc gia tranh tài. Tham dự giải đấu năm nay, đội tuyển TDDC Việt Nam góp mặt với 5 VĐV là Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng (nam), Phan Thị Hà Thanh và Đõ Thị Vân Anh (nữ). Trong đó, Hà Thanh, Phương Thành và Phước Hưng là những cái tên được đặt kỳ vọng sẽ giành vé trực tiếp đến Olympic 2016.

Tham dự giải đấu này, các VĐV sẽ thi đấu toàn năng nam và nữ. Qua việc thi đấu toàn năng, BTC sẽ chọn 8 gương mặt xuất sắc nhất ở từng nội dung thi đấu vào chung kết đơn môn. Các VĐV đoạt huy chương ở các nội dung đơn môn của nữ (nhảy ngựa, thể dục tự do, cầu thăng bằng, xà lệch), đơn môn của nam là nhảy chống, vòng treo, ngựa tay quay, xà đơn, xà kép, thể dục tự do sẽ chính thức giành vé đến Olympic 2016.

Cũng qua giải vô địch thế giới, Liên đoàn thể dục dụng cụ thế giới sẽ chọn 50 VĐV có thứ hạng cao ở nội dung toàn năng chưa giành vé tham dự Olympic tham dự giải đấu tuyển chọn tổ chức tại Brazil vào tháng 4-2015. Đây là giải tiền Olympic, thử nghiệm nhà thi đấu phục vụ môn này của Olympic Rio de Janeiro.


Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam thi đấu không thành công ở giải vô địch thế giới 2015 (Ảnh minh họa)

Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam thi đấu không thành công ở giải vô địch thế giới 2015 (Ảnh minh họa)

Tại giải vô địch thế giới, hai VĐV nữ là Hà Thanh và Vân Anh là những người bước vào thi đấu đầu tiên (hôm 24/10). Cô gái vàng của Thể dục dụng cụ Việt Nam, Phan Thị Hà Thanh từng giành HCĐ nội dung nhảy chống tại giải vô địch thế giới tổ chức tại Tokyo năm 2011, qua đó giành vé Olympic London 2012. Tuy nhiên, ở giải đấu này, chấn thương đã khiến Hà Thanh thi đấu không tốt.

Điểm số các bài thi của Hà Thanh là nhảy ngựa (14,400 điểm), cầu thăng bằng (13,300 điểm), thể dục tự do (13,100 điểm) và xà lêch bị ngã khi santo tiếp đất nên chỉ được 10,233 điểm. Tổng điểm Hà Thanh chỉ đạt 51,033 điểm, xếp thứ 82/192 VĐV nữ. Như vậy Hà Thanh không lọt nhóm VĐV vào thi chung kết nội dung toàn năng và các đơn môn. Gương mặt nữ còn lại của đội tuyển là Đỗ Vân Anh có tổng điểm thi toàn năng là 45,699 điểm, xếp hạng 164/192 VĐV.

Kết thúc thi toàn năng của nữ, rạng sáng ngày 27/10, các VĐV nam bước vào thi nội dung toàn năng. Cả hai niềm hy vọng của Việt Nam là Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng cũng đã không thành công trong bài thi của mình. Thất bại của Đinh Phương Thành đã được giới chuyên môn trong nước dự đoán từ trước bởi anh dính chấn thương vai khá nặng trước ngày lên đường tham dự giải vô địch thế giới 2015. Kết thúc các bài thi đấu của mình Đinh Phương Thành có tổng điểm 79,164 điểm, xếp hạng 116 còn Lê Thanh Tùng đạt 77,898 điểm, xếp thứ 136.

Niềm hy vọng của Thể dục dụng cụ Việt Nam dồn về Phạm Phước Hưng đây cũng là VĐV từng cùng Hà Thanh giành vé chính thức tham dự Olympic London 2012. Tuy nhiên, nhà vô địch SEA Games 28 đã không hoàn thành tốt những bài thi của mình. Điểm các bài thi của Phước Hưng là: ngựa tay quay (13,366 điểm), thể dục tự do (12,800 điểm), xà kép (15,200 điểm), xà đơn (13,133 điểm), vòng treo (14,233 điểm), nhảy ngựa (12,833 điểm). Tổng điểm 81,565, Phước Hưng xếp thứ 82.

Tiếp bước theo 2 VĐV nữ, cả 3 VĐV nam đều không thể lọt tốp 24 VĐV góp mặt ở chung kết nội dung toàn năng và 8 VĐV ở chung kết nội dung đơn môn. Như vậy, TDDC Việt Nam đã không thể giành vé trực tiếp tham dự Olympic Brazil 2016 mùa hè năm sau. Hy vọng bây giờ là hai tấm vé vớt của Phan Thị Hà Thanh và Phạm Phước Hưng khi hai VĐV của Việt Nam được Liên đoàn thể dục thế giới đưa vào danh sách tham dự giải tiền Olympic vào tháng 4 năm sau - đây là vòng loại cuối cùng để tranh vé dự Thế vận hội.

Nếu TDDC Việt Nam không có suất chính thức, chúng ta có thể trông chờ vào suất ưu tiên từ Liên đoàn Thể dục thế giới. Được suất như vậy, đó là điểm thụt lùi của môn thể thao này vì năm 2012, TDDC đã có 2 suất chính thức.

TRỰC TIẾP U23 Indonesia 1-0 U23 Australia:Hiệp 2

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trận đấu giữa U23 Indonesia với U23 Australia được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, VTV Cần Thơ cũng như ứng dụng VTVgo, Thời báo VTV lúc 20h00 ngày 18/4.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1