Thầy "Giôm": Không lý do gì để sợ U19 Hàn Quốc

Thể thao VTVCập nhật 12:18 ngày 09/10/2014

Không có lý do gì để phải sợ U19 Hàn Quốc là tuyên bố của HLV Guillaume Graechen trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam.

Trước tiên, xin được cảm ơn ông Guillaume đã dành thời gian cho Đài Truyền Hình Việt Nam. Cho đến thời điểm này, ông đánh giá như thế nào về điều kiện ăn ở, đi lại và điều kiện sân bãi luyện tập cho đội tuyển U19 Việt Nam ở Myanmar?

Với tôi mọi thứ tại Nay Pyi Taw, Myanmar đối với U19 Việt Nam thật là tuyệt vời. Chúng tôi được ở một khách sạn sang trọng và yên tĩnh… đó là điều rất quan trọng để các cầu thủ có thể thư giãn, nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Các sân tập đều có chất lượng sân cỏ khá tốt, dù không phải là quá lý tưởng cho thi đấu nhưng để phục vụ cho luyện tập thì rất ổn.

Thầy Giôm không e ngại đối thủ Hàn Quốc.

Thầy "Giôm" không e ngại đối thủ Hàn Quốc.

Cho đến thời điểm này, ông có thể cho biết sự chuẩn bị của đội tuyển cho cho giải U19 châu Á? Chúng ta có e ngại trước các đối thủ lớn nằm cùng bảng đấu hay không?

Đội tuyển đã luyện tập và thi đấu vất vả trong 1 năm trở lại đây. Ở thời điểm hiện tại, tất cả đều đã sẵn sàng. Đội tuyển U19 Việt Nam đã có chuyến tập huấn và giao hữu đầy bổ ích tại châu Âu vào hồi tháng 3 và tháng 4 vừa qua.

Tháng 6, đội tuyển đã sang Nhật Bản, sau đó là cuộc tranh tài tại Brunei, và gần đây nhất là giải U19 Đông Nam Á tại Hà Nội. Nói tóm lại trong 1 năm qua U19 Việt Nam đã đối đầu với nhiều đối thủ lớn. Bởi vậy tôi tin rằng các cầu thủ của tôi chẳng có gì phải e ngại và căng thẳng trước trận đấu vào chiều nay gặp U19 Hàn Quốc.

Ông đánh giá như thế nào về các đội còn lại ở bảng C của chúng ta?

Mọi người đều nói rằng bảng C là bảng tử thần, và tôi cũng nghĩ như vậy. Với tôi, U19 của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều là các đội tuyển rất mạnh. Họ là những đội tuyển thuộc những quốc gia có cơ sở vật chất rất tốt để phát triển bóng đá. Chúng ta đã có thể phần nào thấy được sức mạnh của những đối thủ này khi chứng kiến ĐTQG của Hàn Quốc và Nhật Bản thi đấu trong nhiều năm trở lại đây.

HLV Guillaume Graechen đánh giá rất cao U19 Việt Nam

HLV Guillaume Graechen đánh giá rất cao U19 Nhật Bản.

Nhiều người cho rằng càng xem  U19 Việt Nam thi đấu càng thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển, đặc biệt là về mặt tâm lý. Ông nghĩ sao về điều này và ông có thể lý giải đôi chút cho khán giả được không?

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định trên. So với cùng thời điểm một năm trước đây, đội hình của chúng tôi đã có rất nhiều cầu thủ tiến bộ và tôi tự tin để nói rằng ĐT U19 VN càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

“Sau 1 năm luyện tập và thi đấu, các cầu thủ của tôi ngày càng trở nên có kinh nghiệm trận mạc hơn bởi các em được cọ sát nhiều hơn qua từng giải đấu.

Liệu U19 Việt và các VĐV có tiếp tục được hưởng niềm vui chiến thắng ở giải đấu này.

Liệu U19 Việt và các VĐV có tiếp tục được hưởng niềm vui chiến thắng ở giải đấu này.

Mục tiêu mà U19 Việt Nam đề ra tại giải U19 châu Á 2014 là gì?

Cá nhân tôi đánh giá U19 Nhật Bản là đội mạnh nhất và là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu bảng C vì trên thực tế họ là một tập thể quá mạnh. U19 Nhật Bản quy tụ những cầu thủ đã luyện tập và thi đấu rất lâu cùng nhau.

Mục đích mà chúng tôi đề ra ít nhất là lọt vào vòng Tứ kết và thậm chí là vào vòng bán kết để giành vé tham dự vòng chung kết giải U20 Thế giới vào năm sau. Đó là giấc mơ của tôi, giấc mơ của các cầu thủ và giấc mơ của tất cả người dân Việt Nam.

Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Truyền Hình Việt Nam với cuộc trao đổi ngày hôm nay.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc trong khuôn khổ bảng C VCK U19 châu Á sẽ được Đài THVN (VTV) tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6VTV6HD vào lúc 16h00 hôm nay (9/10). Trước trận đấu 30 phút và ngay sau khi trận đấu kết thúc sẽ là phần bình luận của BLV cùng sự tham gia của các vị khách mời chuyên gia. Báo Điện tử VTV News cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này tại địa chỉ vtv.vn, mời độc giả quan tâm chú ý đón xem!

Lịch truyền hình trực tiếp toàn bộ giải đấu, quý vị và các bạn có thể xem tại đây.

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1