Yaya Toure đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục của Samuel Eto'o

M.H (dịch)Cập nhật 16:25 ngày 26/12/2014

Một lần nữa, ngôi sao của Man City - Yaya Toure lại có cơ hội nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi sau khi anh lọt vào top 3 danh sách rút gọn của cuộc bầu chọn.

Yaya Toure đã có một mùa hè không mấy vui vẻ khi thi đấu thất vọng trong màu áo ĐTQG Bờ biển Ngà tại World Cup 2014. Đó có thể xem như hệ quả từ vấn đề tâm lý mà anh gặp phải sau sự ra đi của người em Ibrahim cũng như những rắc rối hợp đồng với CLB chủ quản Man City. Dẫu vậy, Yaya Toure đã thực sự trở lại sau những lời chỉ trích và chứng minh bằng chuỗi phong độ ấn tượng của mình trong màu áo The Citizens ở nửa đầu mùa giải 2014/2015 - giống với những gì anh đã thể hiện khi giúp Man City giành cú đúp danh hiệu gồm Premier League và Capital One Cup.

Vì thế, Yaya Toure cũng đã xuất sắc góp mặt trong danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2014. Và Yaya Toure sẽ phải vượt qua hai ứng viên tiềm năng khác, đó là Pierre-Emerick Aubameyang và Vincent Enyeama, nếu muốn ẵm trọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi trong năm thứ tư liên tiếp, cân bằng kỷ lục của Samuel Eto'o.

Trước đó, vào tháng 1/2014, tiền vệ đang thi đấu trong màu áo các nhà ĐKVĐ Premier League mới trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử ba lần liên tiếp về đầu trong danh sách bình chọn của CAF. Thành tích này cân bằng kỷ lục với huyền thoại bóng đá người Ghana Abedi Pele, người đã thi đấu chói sáng trong màu áo một số đội bóng Ligue 1 và ĐTQG Ghana cuối thế kỷ trước.

Danh tính chủ nhân cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2014 sẽ được công bố chính thức trong buổi gala diễn ra vào ngày 8/1 tới tại Lagos, Nigeria.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1