Yaya Toure làm "lu mờ" Eto'o, đi vào lịch sử bóng đá châu Phi

H.M (dịch)Cập nhật 15:21 ngày 09/01/2015

Yaya Toure trở thành người đầu tiên 4 lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.

Yaya Toure vừa đi vào lịch sử bóng đá “lục địa đen” khi trở thành cầu thủ đầu tiên có 4 lần liên tiếp giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.

Tiền vệ ngôi sao của Man City đã cân bằng thành tích với Samuel Eto’o để trở thành hai cầu thủ duy nhất 4 lần đạt được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Tuy nhiên, điều mà Yaya Toure làm được trong khi “báo đen” thì không, chính là 4 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi được gặt hái liền một mạch từ năm 2011 đến nay.

Man City gọi Yaya Toure là Vua châu Phi.

Man City gọi Yaya Toure là "Vua châu Phi".

Tỏ ra rất vui mừng vì danh hiệu cao quý vừa giành được, Yaya Toure chia sẻ: “Tôi đã cầu nguyện ngày qua ngày. Cảm ơn người hâm mộ và tôi cũng muốn nói rằng ‘Cảm ơn châu Phi’. Tôi rất hạnh phúc vì danh hiệu này”.

Giới chuyên môn đánh giá, Yaya Toure có được sự ghi nhận bởi những cống hiến to lớn của anh cho Man City chứ không phải trong màu áo ĐTQG Bờ biển Ngà.

Tại World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil, Bờ biển Ngà đã thất bại trong việc lọt vào vòng 2 và cũng gặp nhiều khó khăn để có thể tới được với VCK CAN 2015.

Yaya Toure chính là người nổ súng giúp Man City giành ngôi vô địch League Cup trước Sunderland mùa giải trước. Cùng với đó, anh cũng đóng góp tới 20 bàn thắng vào mùa giải vô địch Premier League của The Citizens – con số kỷ lục đối với một tiền vệ (trước đó, chỉ Frank Lampard có được thành tích đáng nể thế này tại Premier League).

Trước khi vượt qua Aubameyang và Enyeama để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2014, Yaya Toure từng vượt qua Seydou Keita (Mali) năm 2011, Drogba (Bờ biển Ngà) năm 2012 và John Obi Miel (Nigeria) năm 2013.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1