Các DN nước ngoài “thống lĩnh” thị trường thức ăn chăn nuôi

TCKD-Thứ ba, ngày 06/05/2014 15:47 GMT+7

Là một nước nông nghiệp nhưng 60% thị phần thức ăn chăn nuôi của Việt Nam đang thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi ở Đồng Nai, Bình Dương cảnh báo về hiện tượng các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Trung Quốc đã “thọc” rất sâu vào lĩnh vực nông nghiệp, thậm chí thống lĩnh thị trường trứng, thịt và thức ăn chăn nuôi của Việt Nam như Công ty CP của Trung Quốc. Hiện nay, trong lĩnh vực thịt lợn, Công ty CP chiếm 50% thị phần ở Việt Nam, gà công nghiệp chiếm gần 80%, thức ăn chăn nuôi chiếm 20%.

Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT cho biết, các doanh nghiệp nước ngoài thuê trang trại Việt Nam nuôi gia công không mất phí chuồng trại, xử lý nước thải, phí bao bì thức ăn chăn nuôi… và cơ quan chức năng gần như mất kiểm soát với dạng chăn nuôi gia công này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước