Đồng Tháp tìm hướng nâng giá trị nông sản

Tiến Triển (VTV Cần Thơ)-Thứ ba, ngày 01/09/2015 19:37 GMT+7

VTV.vn - Đồng Tháp đang từng bước đưa nông sản vào siêu thị, khai thác tốt giá trị kinh tế của các đặc sản thế mạnh.

Huyện Hồng Ngự và huyện Lai Vung là 2 đơn vị tham gia ký kết đưa hàng vào siêu thị đầu tiên tại Đồng Tháp. Điều này không chỉ giúp tiêu thụ hàng hóa ổn định mà còn góp phần tăng lợi nhuận cho người sản xuất.

Hiện giá mỗi chủng loại hàng hóa tăng khoảng 5% tới 10%. Đến thời điểm này, Đồng Tháp đã có 14 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân liên kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị.

Nông sản lạ - Đắt tiền vẫn hút khách Nông sản lạ - Đắt tiền vẫn hút khách

VTV.vn - Thời gian gần đây, một số loại nông sản lạ như ngô tím, nhãn tím, cà chua đen, xoài tím đang thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước