Khoảng 46% mũ bảo hiểm Việt Nam đạt chuẩn

Duy Cường-Thứ tư, ngày 08/05/2013 16:11 GMT+7

Tràn lan mũ vỉa hè không người kiểm soát. Ảnh: Internet

 Đây là kết quả khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra trong buổi sơ kết hoạt động tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm sáng 8/5.

Kết quả khảo sát chi tiết cho thấy, 100% loại mũ kiểu dáng giống mũ bảo hiểm (mũ thời trang) không đạt yêu cầu chất lượng. Trong đợt cao điểm thực hiện chỉ thị của Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm tại 5 thành phố lớn vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường đã tịch thu, tạm giữ gần 55.000 loại mũ kém chất lượng.

Tuy nhiên, do các lực lượng chức năng vẫn chưa thực hiện việc xử phạt người đội mũ bảo hiểm kém chất lượng vào ngày 15/4 vừa qua như dự kiến, cho nên tình trạng kinh doanh, sử dụng loại mũ không phải là mũ bảo hiểm vẫn còn tiếp diễn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, cần tuyên truyền tích cực hơn nữa để người dân hiểu rõ hành vi sử dụng loại mũ này là vi phạm luật khi tham gia giao thông và sẽ bị xử phạt khi Thông tư 06 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15/5 tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước