Mũ bảo hiểm hợp quy lại vắng khách

TCTD-Thứ hai, ngày 13/05/2013 19:00 GMT+7

Ảnh: Vnexpress

 Trái với cảnh đông đúc những ngày đầu thực hiện chiến dịch đổi mũ bảo hiểm chính hãng cho người dùng, thời gian gần đây các điểm này đang vắng dần khách đến.

Theo ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), 2 nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng vẫn "thờ ơ" với mũ chính hãng là giá hỗ trợ còn thấp và cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa phạt nghiêm hành vi đội mũ rởm, kém chất lượng khi tham gia giao thông.

Hiện một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu chính hãng có giá khoảng 150.000 - 220.000 đồng, hay có những chiếc lên tới 400.000 đồng nhưng mức hỗ trợ chỉ khoảng 50.000 đồng. Trên thị trường, ngoài các địa điểm do công ty phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức, nhiều cửa hàng bán mũ vỉa hè cũng tự căng biển đổi mũ bảo hiểm chính hãng và có bớt tiền "trợ giá” hoặc có nơi tự động tăng giá rồi thông báo giảm 10-20% hoặc vài chục nghìn. Cái giá cuối cùng có khi còn cao hơn hàng thông thường.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước