Quảng Nam chi hơn 80 tỷ đồng dự trữ hàng phục vụ Tết Bính Thân 2016

Hoài Thu (VTV8)-Thứ ba, ngày 05/01/2016 11:26 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ đầu tháng 10/2015, tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu triển khai việc lập kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2016.

Đến nay đã có 7 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình này với tổng giá trị hàng hóa thiết yếu dự trữ trên 80 tỷ đồng.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, sẽ có 44 điểm bán hàng (gồm 24 điểm bán tại miền núi, 20 điểm bán tại đồng bằng) và 09 xe bán hàng lưu động được triển khai.

Số lượng các mặt hàng bao gồm 114 tấn gạo, 22 tấn gạo nếp, 653.000 lít dầu ăn, 53.000 lít nước mắm, 383 tấn mì chính, 59,7 tấn bánh mứt kẹo, 14 tấn hạt dưa, 18 tấn muối iốt, 835 tấn đường kính, 15.000 thùng mì ăn liền, 40.000 thùng nước ngọt, 34 tấn thịt gia súc, gia cầm, 368.000 quả trứng gà, 168 tấn rau củ quả và các loại hàng hóa khác.

Ngoài 7 doanh nghiệp đăng ký với Sở Công Thương Quảng Nam, các thành phần kinh tế khác cũng chuẩn bị một lượng hàng hoá khá dồi dào phục vụ thị trường Tết. Sở Công Thương khuyến khích các nhà bán lẻ lớn tổ chức các phiên bán hàng lưu động trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, các đơn vị ưu tiên phục vụ thị trường khu vực nông thôn, miền núi.

Hướng dẫn cách chọn thực phẩm sạch cho mùa Tết Hướng dẫn cách chọn thực phẩm sạch cho mùa Tết

VTV.vn - Các bà nội trợ cần trang bị cho mình những bí quyết chọn thực phẩm sạch, tươi ngon, đảm bảo dinh dưỡng và sức khoẻ cho cả gia đình trong dịp Tết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước