Rằm tháng 7: Giá hoa tươi tăng 20 – 50%

PV-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 17:20 GMT+7

Còn 2 ngày nữa mới đến Rằm tháng 7 nhưng giá hoa tươi thường dùng để cúng Rằm đã tăng từ 20-50% so với ngày thường.

Theo các tiểu thương chợ hoa đầu mối Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội), giá hoa tươi tăng từ 20-50% tùy loại, tăng mạnh nhất là những loại hoa thường dùng để cúng Rằm như: cúc, hồng, sen, ly. Để phục vụ Rằm tháng 7, số lượng hoa ở chợ Quảng Bá cũng tăng gấp khoảng 3 lần ngày thường.

Theo đó, hoa cúc to ngày thường có giá 3.000 đồng/bông nay tăng lên 4.500 đồng/bông. Hoa hồng ta tăng từ 1.500 đồng/bông lên 2.000-2.500 đồng/bông. Hoa hồng Đà Lạt từ 4.000 đồng tăng lên 5.000 đồng/bông. Hoa sen Hồ Tây được bán với giá 70.000-100.000 đồng/10 bông tùy loại. Hoa ly cành với các màu vàng, trắng, hồng có giá từ 25.000-35.000 đồng/cành tùy màu, trong khi ngày thường giá dao động từ 20.000-30.000 đồng/cành.

Đặc biệt, hoa mẫu đơn chỉ bán trong dịp Rằm, mùng 1 có giá 35.000-40.000 đồng/10 bông. Ngoài ra một số loại hoa khác cũng tăng giá nhẹ như bách nhật tăng từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng, thiên điểu tăng từ 10.000 đồng/bông lên 12.000 đồng/bông.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước