Thị trường chứng khoán: Điểm đến của dòng tiền sau đợt sóng tăng điểm

Nguyễn Trang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 21/07/2015 17:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sau một thời gian tăng giá mạnh, dòng tiền hiện nay đang có xu hướng dịch chuyển khỏi nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dầu khí.

Ngay trong phiên giao dịch ngày 20/7, giá của 4 nhóm cổ phiếu này hầu như đã xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng khi giảm điểm trong khoảng từ 2 đến 3%.

Mặt khác, dòng tiền đang có xu hướng phòng thủ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa và những cổ phiếu lớn chưa tăng điểm nhiều, tỷ lệ P/E vẫn đang ở mức thấp so với thị trường như:

- Nhóm doanh nghiệp bất động sản và xây lắp hạ tầng giao thông: PPI, DXG, PXI...

- Nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ giá dầu giảm: PGS, DPM...

- Nhóm ngành năng lượng chưa tăng điểm: NT2, PPC.

- Nhóm cổ phiếu lớn vẫn đang được định giá rẻ: HPG, REE...

Tín hiệu dòng tiền đầu cơ chảy vào một số các cổ phiếu nhỏ đã phần nào phản ánh thanh khoản đang yếu dần và thị trường cần nhiều thời gian để điều chỉnh thêm khi thị trường đã tạo đỉnh ngắn hạn 640 điểm.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, dòng tiền vào các nhóm cổ phiếu này hiện vẫn chưa đủ mạnh và còn quá sớm để kết luận là đã hình thành một xu hướng mới của thị trường trong thời gian này hay chưa.

Bài học từ bong bóng chứng khoán Trung Quốc Bài học từ bong bóng chứng khoán Trung Quốc

VTV.vn - Từ sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể rút ra bài học quan trọng cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước