Thị trường ô tô khởi sắc đầu năm

Hằng Nga-Thứ sáu, ngày 21/02/2014 06:00 GMT+7

So với thông lệ, năm nay thị trường ô tô mở cửa sớm và lượng khách đến xem xe, mua xe có xu hướng tấp nập hơn.

Mới đầu năm nhưng chị Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã quyết định đi tìm mua một chiếc xe có giá dao động từ 1,5-2 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Theo chị Hòa, mua xe vào đầu năm có thể được khuyến mãi, nhận lì xì từ showroom. Chiếc xe chị tìm mua có giá dao động từ 1,5-2 tỷ đồng.

So với mọi năm, thị trường ô tô năm nay mở cửa sớm. Nhiều showroom mở từ mùng 6 Tết và đã có ngay nhiều giao dịch, trong khi mọi năm giao dịch chỉ từ khoảng 20 Tết trở ra. Đại diện nhiều showroom cho rằng, đầu năm nay, nhà đất cũng có dấu hiệu khởi sắc nên đã tác động tốt đến thị trường ô tô.

Tuy nhiên, phân khúc xe hạng sang hầu như không có giao dịch. Nhu cầu chủ yếu của khách hàng thời điểm này tập trung ở phân khúc xe bình dân, có giá dưới 1-2 tỷ đồng. Theo dự đoán của Hiệp hội ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của thị trường trong năm 2014 có thể đạt ngưỡng 120.000 xe, tăng 9% so với năm ngoái.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước