TPP giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may, da giày

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/02/2016 17:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư của tờ Financial Times (Anh) dự báo TPP sẽ giúp Việt Nam tăng gấp đôi thị phần hàng dệt may và da giày tại Mỹ và có thể đạt mức 30% vào năm 2020.

Theo David Robinson - Giám đốc châu Á Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư trực thuộc tờ Financial Times, sau khi được phê chuẩn, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ giúp các công ty của Việt Nam tiếp cận với nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Australia. Đây được coi là động lực quan trọng kích thích hoạt động xuất khẩu, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm ở trong nước.

Vài năm trở lại đây, dệt may, da giày là những lĩnh vực phát triển nhanh và chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam. Đây cũng sẽ là những lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất khi TPP chính thức được phê chuẩn.

TPP sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 10 TPP sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 10

VTV.vn - Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, TPP sẽ góp phần giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 10% trong giai đoạn từ nay cho đến 2030.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước