Xuất khẩu tôm có thể tăng trở lại từ năm 2016

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/08/2015 12:11 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu tôm năm 2015 được dự báo sẽ tăng trưởng trở lại từ năm 2016 khi các Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các nước bắt đầu có hiệu lực.

Đây là nhận định được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đưa ra trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế Thủy sản Việt Nam 2015 đang diễn ra tại TP.HCM.

Số liệu của VASEP cho thấy, nửa đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu tôm sang một số thị trường chính đã giảm mạnh như Mỹ (hơn 50%), Trung Quốc (28%), Nhật Bản (gần 19%) và EU (hơn 14%). Nếu tình hình thị trường không có dấu hiệu cải thiện, kim ngạch xuất khẩu tôm cả năm 2015 chỉ khoảng 3,2 tỷ USD, giảm 17% so với năm 2014.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do một thời gian dài, VND giữ giá so với USD trong khi các đồng tiền khác giảm giá, khiến giá tôm Việt Nam không cạnh tranh được với các nước. Bên cạnh đó, nguồn cung tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ giảm cũng đang khiến tôm Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt hơn.

Ấn tượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2014 Ấn tượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2014

(VTV.vn) - Bất chấp khó khăn từ các rào cản của thị trường, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu thủy sản 2014 của nước ta đạt mức kỷ lục gần 8 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước