Năm 2025 được ghi nhận là một trong những năm thiên tai diễn biến phức tạp và cực đoan nhất tại nước ta, với nhiều kỷ lục về bão, mưa lớn và lũ lụt bị xô đổ, thậm chí xảy ra trái quy luật thường thấy.
Bão chồng bão, lũ chồng lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề, mà còn cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, khiến cuộc sống của người dân ở nhiều nơi bị đảo lộn.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh khí hậu tiếp tục biến đổi, thiên tai trong năm 2026 được dự báo vẫn sẽ khó lường, đòi hỏi cách tiếp cận mới, chủ động hơn trong phòng ngừa và thích ứng.
Những dấu vết của ngập vẫn in rõ trên những bức tường trong ngõ 111 phố Triều Khúc, Hà Nội. Ông Vũ Tiến Dũng (phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) đã đánh dấu lại điểm ngập cao nhất trong nhà hồi tháng 10. Chưa năm nào khu vực này ngập đến 12 lần như năm nay. Cuộc sống người dân đảo lộn, nhiều thiệt hại đến nay vẫn chưa thể khắc phục.
"Cứ đến mùa mưa gia đình chúng tôi rất lo lắng", ông Dũng bày tỏ.

Năm 2025 - năm thiên tai dữ dội không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở nhiều nước trong khu vực.
"Chưa bao giờ ngập lụt, mưa bão nhiều và liên tiếp như thế. Tôi cảm thấy rất lo lắng", chị Cao Minh Thi (phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) chia sẻ.
Sự lo lắng này không chỉ riêng của người dân Hà Nội. Bởi năm nay, khắp từ Bắc vào Nam đều xảy ra ngập lụt trên diện rộng, kể cả những nơi vốn khô hạn. Mưa cực đoan, bão dữ dội, lũ lên kinh hoàng. Tất cả đều vượt xa những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đây chính là biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu.
TS. Trương Bá Kiên (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) cho biết: "Khi nhiệt độ Trái đất nóng lên sẽ làm gia tăng các hiện tượng như cường độ bão, mưa lớn, thay đổi hoàn lưu, làm gia tăng thiên tai".
Năm 2025 - năm thiên tai dữ dội không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở nhiều nước trong khu vực. Dù những thiệt hại là rất lớn, nhưng sau đó cũng để lại những bài học quý giá cho người dân, chính quyền các địa phương trong kế hoạch ứng phó và song hành là những thông tin dự báo sớm, cảnh báo sớm.
"Theo dữ liệu phân tích và dự báo đến hiện tại, điều kiện khí quyển đại dương rất bất ổn định, đó là nguyên nhân tác động gây ra hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan trong năm 2026", ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) thông tin.
Từ những đợt bão, lũ lịch sử vừa qua và với những nhận định trong thời gian tới đặt ra yêu cầu trong tư duy phòng, chống thiên tai cũng cần thay đổi. Từ ứng phó với đơn thiên tai, nay phải ứng phó với đa thiên tai, từ chống đỡ sang chủ động thích ứng và quản lý rủi ro.
Bình luận (0)