Từ tim mạch, ung thư đến bệnh hiếm, những bước tiến mới của Bayer được kỳ vọng sẽ mang lại thêm lựa chọn điều trị hiệu quả và an toàn trong tương lai gần.
Trong bối cảnh nhiều bệnh lý mạn tính ngày càng gia tăng, đặc biệt là tim mạch và ung thư, nhu cầu về các phương pháp điều trị hiệu quả hơn, ít tác dụng phụ hơn đang trở nên cấp thiết. Với bệnh nhân, mỗi lựa chọn điều trị mới không chỉ là một phác đồ, mà còn là thêm một cơ hội cải thiện chất lượng sống, thậm chí kéo dài thời gian sống.
Tại Pharma Media Day 2026, Bayer đã công bố chiến lược phát triển dược phẩm với trọng tâm là đổi mới y khoa, trong đó đáng chú ý là việc đẩy nhanh tiến độ đưa các liệu pháp mới từ phòng thí nghiệm đến thực tiễn điều trị.

Bayer đã công bố chiến lược phát triển dược phẩm với trọng tâm là đổi mới y khoa tại Pharma Media Day 2026.
"Bằng việc tập trung kiên định vào các ưu tiên chiến lược và chuẩn mực khoa học khắt khe, chúng tôi đang gặt hái những thành quả bước đầu từ quá trình chuyển đổi nhằm thúc đẩy tăng trưởng," ông Stefan Oelrich, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Nhánh Dược phẩm Tập đoàn Bayer AG.
Không chỉ là nghiên cứu mà là cơ hội điều trị mới
Năm 2025 ghi nhận nhiều bước tiến đáng kể khi tập đoàn đạt 5 phê duyệt quan trọng, bao gồm 3 sản phẩm mới và 2 chỉ định điều trị mới. Điều này đồng nghĩa với việc một số loại thuốc và giải pháp đã được phép ứng dụng, giúp nhiều nhóm bệnh nhân có thể tiếp cận điều trị.
Bên cạnh đó, 6 thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III cho kết quả tích cực, đây là một tín hiệu quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giai đoạn quyết định trước khi thuốc được cấp phép, vì vậy những kết quả khả quan mang lại nhiều kỳ vọng về các phương pháp điều trị mới trong thời gian tới.
Các lĩnh vực được Bayer tập trung phát triển gồm tim mạch, ung thư và bệnh hiếm - những nhóm bệnh thường khó điều trị và cần nhiều giải pháp chuyên sâu hơn.
Công nghệ đang thay đổi cách làm
Một xu hướng rõ rệt trong ngành dược hiện nay là ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian nghiên cứu và nâng cao hiệu quả điều trị. Bayer cũng không nằm ngoài xu hướng này.
Thông qua các quan hệ đối tác chiến lược với Trung tâm Y khoa Đại học Vanderbilt tại Hoa Kỳ, FinnGen tại Phần Lan và PRECISE tại Singapore, Bayer tận dụng một hệ sinh thái toàn cầu kết hợp giữa dữ liệu ẩn danh và phân tích dựa trên AI, qua đó đẩy nhanh quá trình tìm ra thuốc mới trong các lĩnh vực điều trị then chốt như tim mạch và bệnh thận.
Gần đây, Bayer cũng đã ký kết hợp tác với Cradle, công ty sở hữu nền tảng công nghệ được thiết kế nhằm rút ngắn thời gian phát triển và đưa các phân tử chất lượng cao hơn vào giai đoạn phát triển lâm sàng với tốc độ và độ chính xác vượt trội.

Bayer ứng dụng AI đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và nâng cao kết quả điều trị.
Điều gì đang chờ đợi trong năm 2026?
Theo kế hoạch, Bayer sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều dữ liệu nghiên cứu và có thể đạt thêm các cột mốc quan trọng trong năm 2026. Nếu thuận lợi, một số liệu pháp mới có thể sớm được đưa vào thực hành lâm sàng.
Ông Christian Rommel, Phó Chủ tịch Điều hành, Trưởng bộ phận Nghiên cứu & Phát triển (R&D) Toàn cầu, Thành viên Ban Lãnh đạo Nhánh Dược phẩm Bayer khẳng định. "Năm 2026, chúng tôi kỳ vọng đạt được nhiều cột mốc then chốt mới, tiếp tục củng cố chiến lược ‘đổi mới tạo tác động’, bao gồm những tiến bộ trong y học chính xác trong các lĩnh vực điều trị cốt lõi như tim mạch và ung thư, các liệu pháp tế bào và gen, cũng như trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh phân tử.
Với bệnh nhân, điều này đồng nghĩa với việc có thêm lựa chọn điều trị, đặc biệt trong những trường hợp trước đây ít phương án hiệu quả. Với chuyên gia, đó là cơ hội để cá thể hóa điều trị tốt hơn, lựa chọn đúng thuốc cho đúng người bệnh.

Trong lĩnh vực chuẩn đoán hình ảnh, Bayer đang tiên phong trong các giải pháp đổi mới, từ các loại thuốc tương phản liều thấp, quy trình làm việc kết nối thông minh cho đến các hướng tiếp cận phân tử mới.
Không chỉ tăng trưởng, mà là giá trị cho người bệnh
Trong dài hạn, Bayer đặt mục tiêu đưa mảng dược phẩm tăng trưởng ổn định từ năm 2027. Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu lớn hơn là tạo ra giá trị thực sự cho bệnh nhân.
Bà Christine Roth, Phó Chủ tịch Điều hành, Trưởng bộ phận Chiến lược Sản phẩm & Thương mại Toàn cầu, Thành viên Ban Lãnh đạo Nhánh Dược phẩm Bayer khẳng định. "Những quyết định mang tính đột phá trong những năm qua, cùng với đội ngũ nhân sự được trao quyền, đang đẩy nhanh tiến độ đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra những tác động thiết thực cho bệnh nhân cũng như sự phát triển của Bayer."
Từ góc nhìn người bệnh, mỗi bước tiến trong nghiên cứu dược phẩm đều mang theo một kỳ vọng: điều trị tốt hơn, sống khỏe hơn. Và với những chiến lược đang triển khai, các chuyên gia kỳ vọng nhiều giải pháp y khoa mới sẽ sớm trở thành hiện thực trong những năm tới.
Bình luận (0)