Chuyên mục

2 tháng đầu năm, tôm xuất khẩu tăng 2,6%

Trung tâm Tin tức VTV24 - 30/03/2020 - 12:10 - Tiêu dùng

VTV.vn - Xuất khẩu tôm của Việt Nam trong tháng 2 đạt 194,5 triệu USD, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, lũy kế 2 tháng đầu năm nay, tôm xuất đạt 383,4 triệu USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng khả quan khi mà xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm đều đi xuống, riêng tôm Việt sang thị trường Trung Quốc giảm gần 60% trong tháng 2.

Kết quả này có được nhờ xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc đều tốt. Tôm xuất sang Nhật Bản 2 tháng đầu năm đạt 78,8 triệu USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản đang là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 20,6% tổng giá trị xuất khẩu.

Tôm Việt xuất sang Mỹ 2 tháng đầu năm nay đạt 74,2 triệu USD, tăng 22,3%. Còn tôm xuất sang Hàn Quốc đạt hơn 46 triệu USD, tăng 12,4%.

Theo VASEP, thị trường Hàn Quốc chưa bị ảnh hưởng nhiều trong 2 tháng đầu năm nhưng sẽ phải chịu tác động trong thời gian tới. Nếu ngành tôm duy trì sản xuất ở mức vừa phải, dự trữ một phần cầm cự ít nhất đến tháng 6, VASEP hy vọng xuất khẩu sang thị trường này sẽ ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.