Cơ hội xuất khẩu tôm vào châu Âu

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 06:20 ngày 17/02/2020

VTV.vn - Với 401 phiếu ủng hộ, Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA) đã chính thức được thông qua.

Tôm là một trong những mặt hàng được hưởng nhiều lợi thế từ Hiệp định EVFTA. Cụ thể, tôm sú đông lạnh được giảm thuế từ mức 20% xuống 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. Các sản phẩm tôm khác được giảm theo lộ trình từ 3 - 5 năm. Điều này sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh mặt hàng tôm nước ta vào EU so với các đối thủ cạnh tranh như: Thái Lan, Ấn Độ không được hưởng thuế suất ưu đãi. 

Năm 2019, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường EU ước đạt hơn 696 triệu USD. Các doanh nghiệp dự báo, EVFTA sẽ góp phần giúp xuất khẩu tôm của Việt Nam vào EU tăng thêm 4 - 6% trong năm 2020.


Xuất khẩu tôm vào các thị trường tăng mạnh Xuất khẩu tôm vào các thị trường tăng mạnh

VTV.vn - Tin vui là trong quý III/2019, xuất khẩu tôm nước ta vào các thị trường như: Trung Quốc, Mỹ, châu Âu đều tăng mạnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.