Chuyên mục

Ấn Độ cấy ghép để hồi sinh các rạn san hô

Trung tâm Tin tức VTV24 - 10/10/2019 - 10:31 - Tiêu dùng

VTV.vn - Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu biển Suganthi Devadason đã nỗ lực tái lập lớp san hô bị mất trên các rạn san hô tại vịnh Mannar.

Mục tiêu của họ là cấy san hô từ các khu vực có san hô khỏe mạnh đến các khu vực san hô bị thương tổn.

Phương pháp được áp dụng là cắt các loài san hô sống khác nhau thành các mảnh nhỏ 8cm - 10cm và đặt vào trong các thùng. Mỗi thùng chứa đầy nước biển và được trang bị máy sục khí để giảm thiểu căng thẳng cho san hô. Không quá 5% san hô sống được thu hoạch để phục vụ việc cấy ghép.

Công cuộc tái sinh san hô được coi là thành công khi san hô cấy ghép sinh sản trong mùa sinh sản vào tháng Ba. Thời điểm này, ấu trùng san hô bơi tự do từ san hô sinh sản bám vào đá chìm hoặc các bề mặt cứng khác.

Vịnh Mannar ở phía Nam Ấn Độ là nơi sinh sống của 117 loài san hô, nhưng trong đợt nắng nóng năm 2016, khoảng 16% diện tích thảm san hô tại đây đã biến mất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.