Chuyên mục

Bất chấp nhu cầu mua tăng, doanh số bán máy tính cá nhân toàn cầu vẫn giảm

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/04/2020 - 10:44 - Tiêu dùng

VTV.vn - Doanh số bán máy tính cá nhân trên toàn cầu đã sụt giảm trong quý I/2020 dù nhiều người có nhu cầu mua máy để làm việc từ xa.

Theo số liệu của Công ty Nghiên cứu thị trường Canalys, trong 3 tháng đầu năm nay, doanh số bán máy tính cá nhân (PC) trên toàn cầu đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu mua máy tăng vọt trong mùa dịch do yêu cầu học và làm việc từ xa cũng không thể cứu vãn nổi doanh thu của các hãng máy tính. Những gián đoạn nghiêm trọng trong sản xuất và trục trặc trong việc vận chuyển, giao nhận hàng đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh.

Trong quý I/2020, các hãng bán lẻ máy tính trên toàn cầu đã bán ra 53,7 triệu máy tính để bàn, notebook và máy trạm. Lenovo, HP và Dell là ba "ông lớn" đang dẫn đầu thị trường PC.

Hãng Canalys dự báo mặc dù nhiều nhà máy sản xuất PC tại Trung Quốc đã trở lại hoạt động với công suất tốt đa nhưng các hãng bán lẻ PC vẫn sẽ đối mặt với khó khăn về nguồn cung trong khoảng 3 - 6 tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.