Chuyên mục

Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng khí N2O để giải trí

Trung tâm Tin tức VTV24 - 30/05/2019 - 10:04 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bộ Y tế khuyến cáo khí N2O không được cấp phép để mua bán, sản xuất với mục đích sử dụng cho người.

Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng khí N2O để giải trí - Ảnh 1.

Hình minh họa

Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND TP. Hà Nội nằm phúc đáp văn bản của Thành phố về việc khuyến cáo tác hại của khí N2O và tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, lưu hành. Bộ nhất trí với đề nghị của Thành phố về việc không được sử dụng khí N2O với mục đích vui chơi giải trí vì khí này làm thay đổi trạng thái thần kinh. Bộ cũng đề nghị UBND TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác truyền thông về tác hại của khí này đối với sức khỏe con người.

Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng khí N2O để giải trí - Ảnh 2.

Hình minh họa

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ đạo 138 yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ" và “tem giấy”, các loại chất kích thích đang được một bộ phận giới trẻ sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.