Chuyên mục

Bolivia thúc đẩy khách du lịch từ Mỹ, Israel

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/12/2019 - 10:11 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bolivia sẽ bãi bỏ chế độ thị thực đối với công dân Mỹ và Israel nhằm mở cửa thương mại và du lịch.

Ngày 12/12, Chính phủ tạm quyền của Tổng thống Bolivia lâm thời Jeanine Áñez thông báo sẽ bãi bỏ chế độ thị thực (visa) đối với công dân Mỹ và Israel. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm mở cửa thương mại và du lịch với các nước trên thế giới.

Dẫn chứng các số liệu cho thấy, lượng du khách Israel tới Bolivia đã giảm mạnh sau khi Chính phủ nước này yêu cầu bắt buộc phải có thị thực nhập cảnh đối với mọi công dân Israel. Trước năm 2014, ước tính có khoảng 50.000 lượt khách Israel tới tới bang Beni, Bolivia mỗi năm. Nhưng số lượng khách đã giảm xuống còn khoảng 20.000 lượt kể từ tháng 8/2014, sau quy định mới về thị thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.