Chuyên mục

Cảnh báo ngộ độc chì do dùng thuốc cam

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/06/2019 - 16:58 - Tiêu dùng

VTV.vn - Dù đã có những cảnh báo về nguy cơ ngộ độc chì nhưng nhiều gia đình vẫn cho trẻ sử dụng thuốc cam không rõ nguồn gốc.

Từ đầu năm đến nay, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho 6 trẻ bị ngộ độc chì do dùng thuốc cam không rõ nguồn gốc. Nhiều phụ huynh vẫn cho rằng thuốc cam là “thần dược” để giúp tăng cân, chữa tưa lưỡi, viêm loét miệng…

Cảnh báo ngộ độc chì do dùng thuốc cam - Ảnh 1.

Thuốc cam không rõ nguồn gốc, Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương

Mới đây nhất, bệnh viện tiếp nhận một cháu bé 7 tuổi ở Thanh Hóa, được xác định có lượng chì trong máu vượt gần 40 lần so với mức cho phép. Cháu bị hội chứng não cấp do ngộ độc chì rất nặng, tổn thương gan và thiếu máu.

Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh nhiễm độc chì cho trẻ, phụ huynh không nên tự ý dùng các loại thuốc, nhất là thuốc cam, thuốc nam không rõ nguồn gốc. Chì là chất rất độc hại cho sức khỏe, gây tổn thương trên nhiều cơ quan như thần kinh, huyết học và tim mạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.