Lại có trẻ nhiễm chì nặng vì thuốc "Cam" không rõ nguồn gốc

Tuấn Bảo, icon
07:11 ngày 28/04/2018

VTV.vn - Bé N.A.T. (1 tuổi, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) tới khám tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương trong tình trạng xanh xao, không tăng cân, bụng chướng, đi ngoài phân lỏng.

Hình minh họa

Mẹ bệnh nhi cho biết, khi bé bị đi ngoài bà nội đã tới thầy lang để cắt thuốc cam cho bé và duy trì uống trong vòng một tuần, nhưng tình trạng của bé không thuyên giảm còn có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn hơn, gia đình đưa bé tới bệnh viện để được thăm khám.

Qua kết quả cận lâm sàng bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm chì trong máu nặng, lượng chì trong máu cao gấp 10 lần mức cho phép. Gia đình đã được bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng và mức độ nguy hiểm của bệnh nhiễm chì trong máu, các bác sĩ đã liên hệ trực tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung Ương để tiến hành gắp chì cho bé.

Qua trường hợp của bé T. các bác sĩ đặc biệt lưu ý tới cha mẹ, khi trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như đi ngoài, ăn uống kém, không tăng cân…cần đưa bé tới bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Không sử dụng các loại thuốc "cam" không rõ nguồn gốc, thành phần cho trẻ uống, một số trường hợp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục