Chuyên mục

Cuộc đua của các ứng dụng giao đồ ăn: Người tiêu dùng liệu có mặn mà?

VTV Digital - 23/07/2020 - 15:32 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hậu COVID-19, phương thức giao đồ ăn trực tuyến được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Vậy trong cuộc chạy đua các ứng dụng giao hàng, người tiêu dùng sẽ được lợi gì?

Hậu COVID-19, 92% người tiêu dùng sử dụng ứng dụng giao hàng để đặt đồ ăn. Số người dùng tại Việt Nam tăng 37,1% dự kiến đạt 9,5 triệu người dùng năm 2020. 

Theo báo cáo mới nhất tháng 4/2020 của Qandme, ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Cuộc đua các ứng dụng đặt đồ ăn giờ đây không chỉ dừng lại ở những cái tên quen thuộc mà còn có sự đóng góp của nhiều tân binh mới từ nước ngoài như Gojerk, Baemin. 

Theo báo cáo mới nhất tháng 4/2020 của qandme ứng dụng đặt đồ ăn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, Grab Food là ứng dụng phổ biến nhất với 79% người dùng, Những con số như vậy đã cho thấy để chinh phục thị trường thì những tân binh phải có lối đi riêng cho mình:

Để chinh phục người tiêu dùng Việt khó tính, các tân binh cần có lối đi riêng để thu hút khách hàng. Các phương thức như giảm giá, miễn phí giao hàng, giao hàng nhanh chóng cùng tài xế thân thiện là những "chiêu" mà các hãng giao hàng đang sử dụng để thu hút người dùng

Hãy cùng đón xem bản tin Tiêu dùng 24h phát sóng vào 10h hàng ngày trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.