Chuyên mục

Dùng smartphone hơn 5 giờ/ngày có nguy cơ mắc bệnh béo phì

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/07/2019 - 11:14 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nghiên cứu của Đại học Simon Bolivar (Colombia) cho thấy, những người trẻ “nghiện” sử dụng smartphone có nguy cơ mắc bệnh béo phì.

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 1.000 sinh viên trong độ tuổi 19 - 20 chỉ ra rằng, những người trẻ tuổi sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn 5 giờ/ngày có nguy cơ mắc bệnh béo phì và gặp phải các vấn đề sức khỏe khác, trong đó có bệnh tim mạch, cao hơn 43% so với những người khác.

Dùng smartphone hơn 5 giờ/ngày có nguy cơ mắc bệnh béo phì - Ảnh 1.

Người "nghiện" smartphone có nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe

Nghiên cứu cũng cho thấy, người "nghiện" điện thoại thông minh thường tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, thức ăn nhanh, đồ ngọt, đồ ăn vặt hơn. Việc dành quá nhiều thời gian cho điện thoại thông minh cũng tạo ra thói quen ít vận động, làm tăng nguy cơ tử vong sớm cũng như nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, tim mạch, ung thư, đau nhức cơ, xương, khớp...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.