Gai hộp sọ vì nghiện điện thoại thông minh

Thanh Ba (VTV8), icon
07:37 ngày 23/06/2019

VTV.vn - Cấu trúc xương lạ được mô tả như chiếc gai mọc dài thêm ở khu vực đáy sọ, gần thùy chẩm đã được phát hiện phía sau gáy của nhiều người thường xuyên sử dụng smartphone.

Ảnh chụp chiếc gai đằng sau cổ của một nam bệnh nhân 28 tuổi. (Ảnh: Scientific Reports).

Dựa trên kết quả nghiên cứu phim X-quang của nhóm người từ 18 - 30 tuổi trong 20 năm qua, các chuyên gia thuộc Đại học Sunshine Coast, Australia nhận thấy, do phải cúi xuống nhiều, các cơ bị căng thẳng và đòi hỏi một cấu trúc xương lớn hơn để bám vào. Điều này đã dẫn đến sự xuất hiện bất thường của khối u chẩm ngoài mở rộng so với cấu trúc xương bình thường bằng kết cấu nhô ra thêm đến 3mm, thậm chí còn dài hơn ở những người dùng điện thoại thông minh từ nhỏ.

Trước đó, các nhà khoa học Australia cũng từng phát hiện, thói quen dùng điện thoại thông minh gây ra đường cong bất thường của cột sống cổ, dẫn đến tình trạng thoái hóa sớm, gây đau đầu, cổ, vai, gáy và lưng, khiến người bệnh bị mất thăng bằng.


Nghiện điện thoại thông minh - Căn bệnh của kỷ nguyên số Nghiện điện thoại thông minh - Căn bệnh của kỷ nguyên số

VTV.vn - Không thể phủ nhận một điều là con người đang phụ thuộc ngày càng nhiều vào điện thoại thông minh, nghiện điện thoại thông minh đang trở thành căn bệnh của kỷ nguyên số.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục