Chuyên mục

Hà Nội xử lý các doanh nghiệp găm hàng, đẩy giá thịt lợn

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/12/2019 - 18:04 - Tiêu dùng

VTV.vn - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp găm hàng, đẩy giá thịt lợn.

Tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội chiều nay (24/12), đại diện Sở Công Thương cho biết đã xác định lượng hàng hóa thiếu yếu phục vụ trên địa bàn thành phố trong 2 tháng Tết đạt khoảng 31.200 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với kế hoạch Tết năm 2019.

Riêng với mặt hàng thịt lợn, nhu cầu tiêu dùng trong 2 tháng Tết khoảng 44.600 tấn hơi. Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi nên nguồn cung thịt lợn phục vụ Tết trên địa bàn giảm mạnh.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Phương Lan khẳng định, Sở sẽ theo sát nguồn cung, không để xảy ra thiếu hụt thịt lợn phục vụ người dân tiêu dùng trong dịp Tết; đồng thời sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp găm hàng, đẩy giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.