Chuyên mục

Hàng Mỹ... giá Việt hút người tiêu dùng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 08/08/2019 - 17:44 - Tiêu dùng

VTV.vn - 7 tháng đầu năm nay chứng kiến sự đổ bộ của một loạt nông sản, thủy sản Mỹ về Việt Nam, với giá hấp dẫn “chưa từng có”.

Cherry là loại trái cây được người dân Việt Nam gọi là trái cây "nhà giàu", vì giá thành khá đắt, không nhiều người bỏ tiền để mua về ăn. Tuy nhiên, năm nay, từ siêu thị, cửa hàng hoa quả nhập khẩu, thậm chí cả chợ và trên mạng xã hội, người tiêu dùng mua khá nhiều loại quả này, bởi giá đã giảm từ 40 - 50% so với năm ngoái, chỉ từ 225.000 - 350.000/kg, tùy từng kích cỡ.

Một số trái cây nhập từ Mỹ cũng đang vào vụ như việt quất, nho xanh giảm từ 50.000 đến 200.000 đồng/kg khiến lượng tiêu thụ tăng.

Hàng Mỹ... giá Việt hút người tiêu dùng - Ảnh 1.

Tôm hùm Alaska

Không chỉ trái cây, hải sản cao cấp như tôm hùm Alaska hay cua hoàng đế Alaska đông lạnh cũng có giá rẻ hơn so với mọi năm. Cụ thể, tôm hùm bán tươi sống và đông lạnh khoảng 340.000 đồng/con loại 500 gram, 1 triệu đồng/con loại 1 - 4kg. Còn cua hoàng đế Alaska đông lạnh cách đây 2 năm về Việt Nam có giá hơn 1 triệu đồng/kg, nay chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Hàng đông lạnh được nhiều cửa hàng bán với giá 650.000 đồng/kg, còn hàng sống gần 2 triệu đồng/kg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.