Chuyên mục

Kinh doanh khách sạn kém kỷ lục vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/04/2020 - 10:47 - Tiêu dùng

VTV.vn - Quý I, 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành khách sạn đóng cửa, đánh dấu quý hoạt động kém nhất từ trước tới nay.

Theo báo cáo thị trường khách sạn của Savills Việt Nam, ba tháng đầu năm luôn được xem là mùa cao điểm du lịch tại TP.HCM . Tuy nhiên, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến ngành kinh doanh khách sạn lao đao.

Trong quý đầu năm, công suất chung toàn thị trường giảm 26 điểm phần trăm theo quý và giảm 27 điểm phần trăm theo năm xuống mức 48%. Công suất của khách sạn 4 sao giảm 27 điểm phần trăm theo năm, con số này ở phân khúc 5 sao giảm đến 31 điểm phần trăm. Trong quý II, công suất trung bình dự kiến tiếp tục thấp do người dân hạn chế du lịch và thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, 90% các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ đã tạm đóng cửa. Lượng khách quốc tế đến Thành phố giảm 43% theo năm và trong quý I còn 1,3 triệu lượt. Các thị trường chủ yếu như Hàn Quốc, Trung Quốc lần lượt giảm 26 - 32% theo năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.