Chuyên mục

Liên Hợp Quốc ngừng sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần

Trung tâm Tin tức VTV24 - 29/08/2019 - 10:20 - Tiêu dùng

VTV.vn - Những đồ nhựa dùng một lần đã được thay thế bằng những nguyên liệu thân thiện với môi trường như giấy, gỗ, tre tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Liên Hợp Quốc ngừng sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần - Ảnh 1.

Các lãnh đạo của LHQ cũng như đại diện ngoại giao của 193 nước thành viên LHQ làm việc tại khu trụ sở tại New York đều nhận thấy đã đến lúc LHQ cần tiến thêm một bước tiên phong nữa trong nỗ lực vì môi trường và phát triển bền vững bằng những hành động thiết thực nhất. Trước khi LHQ quyết định chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần, mỗi ngày có tới 150.000 chai nước nhựa được bán ra tại 6 nhà hàng và quán café tại trụ sở LHQ để phục vụ hàng nghìn người làm việc tại đây, chưa kể hàng nghìn khách tham quan.

Tất cả các cốc đựng cà phê, trà, hộp đựng thức ăn cho đến ống hút và que khuấy cà phê ở trụ sở LHQ giờ đây đều làm bằng giấy, nước được bán trong các chai thủy tinh sẽ được tiệt trùng và dùng lại nhiều lần, và tất cả các loại dao, dĩa, thìa cũng đều được làm bằng giấy hoặc gỗ nhẹ.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang sử dụng các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường cũng khiến giá đồ ăn, đồ uống tại LHQ tăng đáng kể, từ 50% - 70%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.