Chuyên mục

Lượng smartphone bán ra tại Trung Quốc trong quý I có thể giảm 50%

Trung tâm Tin tức VTV24 - 12/02/2020 - 11:56 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nhiều cửa hàng thiết bị di động đóng cửa, người dân hạn chế mua sắm có thể khiến doanh số bán điện thoại thông minh tại Trung Quốc giảm tới 50% trong 3 tháng đầu năm nay.

Hãng nghiên cứu thị trường Canalys dự báo doanh số smartphone tại Trung Quốc có thể giảm tới 50% trong quý I/2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Việc các cửa hàng bán lẻ đóng cửa và kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của các nhà cung cấp bị hủy hoãn do không được phép tổ chức các sự kiện công cộng quy mô lớn được xem là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trên thị trường smartphone.

Tuần trước, hãng Apple đã buộc phải kéo dài thời gian đóng cửa các cơ sở bán lẻ tại Trung Quốc do Foxconn, hãng lắp ráp các sản phẩm iPhone, chưa thể nối lại hoạt động hoàn toàn. Trong khi đó, hãng điện thoại Huawei dù cho biết công suất sản xuất vẫn đang chạy bình thường, những cũng phải phụ thuộc nhiều vào các bên thứ ba để sản xuất.

Các nhà phân tích dự báo, nếu các nhà máy không thể nối lại hoạt động bình thường thì nhiều khả năng những thương hiệu như Xiaomi, Huawei và Oppo sẽ phải lùi thời hạn ra mắt các thiết bị "chiến lược" trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.