Chuyên mục

Mỹ nêu lý do hoãn lệnh cấm với Tập đoàn Huawei của Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24 - 21/08/2019 - 11:52 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ việc Mỹ gia hạn giấy phép tạm thời cho Huawei là do hành động này không tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia cho Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington không gửi đi các thông điệp trái chiều khi trừng phạt Tập đoàn Viễn thông Huawei của Trung Quốc hồi tháng 5, sau đó lại gia hạn miễn trừ cho công ty này được mua thiết bị từ các công ty Mỹ.

Mỹ nêu lý do hoãn lệnh cấm với Tập đoàn Huawei của Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Pompeo nhận định đó là do "Có những yếu tố không liên quan đến an ninh quốc gia".

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thông báo sẽ hoãn lệnh cấm Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc Huawei mua các thiết bị từ doanh nghiệp Mỹ thêm 90 ngày.

Bộ trưởng Ross nêu rõ đây là khoảng thời gian cần thiết để các doanh nghiệp viễn thông Mỹ giảm bớt sự phụ thuộc vào Huawei và giúp hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.