Chuyên mục

Người tiêu dùng Anh ngày càng thận trọng về chi tiêu

Trung tâm Tin tức VTV24 - 19/10/2019 - 12:07 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Văn phòng Thống kê quốc gia Anh, doanh thu bán hàng quý III vừa qua chỉ tăng 0,6% so với quý trước đó, tỷ lệ tăng trưởng hàng quý thấp nhất kể từ cuối năm 2018.

Nếu bỏ qua điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ tăng trưởng chi tiêu bán lẻ trong quý III/2019 là thấp nhất trong hơn 3 năm qua. Doanh số bán lẻ tháng 9 gần như không thay đổi so với tháng trước đó và chỉ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Người tiêu dùng Anh ngày càng thận trọng về chi tiêu - Ảnh 1.

Chi tiêu tiêu dùng là động lực chính thúc đẩy kinh tế Anh tăng trưởng kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý về việc nước này rời EU. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng ở Anh đang sụt giảm. Người tiêu dùng Anh ngày càng tỏ ra thận trọng về chi tiêu trong quý III/2019 dù nguồn thu nhập thực tế tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.