Chuyên mục

Người tiêu dùng khó đòi quyền lợi khi giao dịch trên mạng

VTV Digital - 13/08/2020 - 13:02 - Tiêu dùng

VTV.vn - Mua hàng trên mạng là xu hướng tiêu dùng của nhiều người Việt. Tuy nhiên, khi mua hàng online, nhiều người gặp các rủi ro khác nhau và quyền lợi không được bảo vệ.

Một trong những rủi ro lớn nhất khi người mua và người bán tham gia vào giao dịch online là những chứng từ, đề xuất giao kết, chứng từ thanh toán thực hiện qua phương thức online, những chứng từ đó dễ bị 1 bên cố tình huỷ đi. 

Luật bảo vệ người tiêu dùng quy định bên cung cấp hàng hoá phải có trách nhiệm lưu giữ những tài liệu chứng từ giao dịch giữa các bên để làm cơ sở bảo vệ người tiêu dùng, nhưng trên không gian mạng xảy ra nhiều rủi ro mà người tiêu dùng cần tiên lượng trước. Một rủi ro nữa, các cơ quan xử lý các vấn đề này chưa kịp thời sử dụng ngay để giữ những chứng cứ, các cơ quan chức năng này còn phản ứng hơi chậm

Để tránh gặp những rủi ro này, người tiêu dùng cần phải biết rõ đặc thù của thương mại điện tử để bảo vệ bản thân, những giao dịch, đặt mua và bán phải được lưu giữ cẩn thận. Nếu đối tác có dấu hiệu vi phạm, cần mời bên thứ 3 tới lập vi bằng để lưu giữ chứng từ để làm cơ sở cung cấp cho các cơ quan chức năng trước khi rủi ro trên thực tế xảy ra. Ngay khi xảy ra, cần tập hợp chứng từ chuyển hoá sang file văn bản kèm theo đơn để chuyển tới các cơ quan chức năng ngay lập tức để có thể xử lý kịp thời. 

Ngoài ra, cần phải tỉnh táo, cẩn trọng khi lựa chọn mua hàng trên mạng, tránh những sản phẩm quảng cáo thái quá về công dụng hay có giá bán khuyến mại quá rẻ. 

Hãy cùng đón xem bản tin Tiêu dùng 24h phát sóng vào 10h hàng ngày trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.