Chuyên mục

Người tiêu dùng Trung Quốc tăng tiêu thụ thịt gà từ Thái Lan

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/09/2019 - 10:09 - Tiêu dùng

VTV.vn - 7 tháng năm nay, lượng thịt gà Thái Lan xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng hơn 700% so với cùng kỳ năm trước.

Cuộc khủng hoảng thịt lợn tại Trung Quốc đã khiến người tiêu dùng phải tìm đến các sản phẩm thịt khác để thay thế. Minh chứng là nhu cầu tiêu thụ thịt gà tại quốc gia tỷ dân tăng đột biến. Đại diện Hiệp hội Các nhà xuất khẩu thịt chế biến Thái Lan cho biết, trong 7 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khoảng 33.500 tấn thịt gà và các sản phẩm chế biến từ thịt gà của Thái Lan, tăng khoảng 712% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người tiêu dùng Trung Quốc tăng tiêu thụ thịt gà từ Thái Lan - Ảnh 1.

Nhà máy chế biến thịt gia cầm tại Thái Lan, Nguồn: The Nation

Thái Lan hiện có 7 nhà máy đủ điều kiện xuất khẩu thịt gà đông lạnh và các sản phẩm chế biến từ thịt gà sang Trung Quốc. Mới đây, các quan chức Hải quan Trung Quốc đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại 10 nhà máy chế biến gia cầm ở Thái Lan. Dự kiến, lượng thịt gà từ xứ sở chùa vàng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới, khi có thêm các cơ sở chế biến được cấp giấy chứng nhận xuất khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.