Chuyên mục

Nhật Bản có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng thuế tiêu dùng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 21/05/2019 - 12:03 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng thuế tiêu dùng sau khi những số liệu tăng trưởng kinh tế cao hơn dự đoán được công bố ngày 20/5.

Theo số liệu mới công bố, GDP của Nhật Bản đã tăng 0,5% trong quý I. Dù sự phục hồi chưa mạnh và giới chuyên gia vẫn lo ngại về tiêu dùng yếu, song số liệu trên có thể làm tăng khả năng Nhật Bản sẽ tăng thuế tiêu dùng.

Nhật Bản có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng thuế tiêu dùng - Ảnh 1.

Thuế tiêu dùng tại Nhật Bản hiện đang ở mức 8%

Thuế tiêu dùng tại Nhật Bản áp lên giá bán của hàng hóa dịch vụ hiện đang ở mức 8%. Tương tự như thuế giá trị gia tăng (VAT) ở nhiều nước khác, mức thuế này của Nhật Bản là một trong những mức thấp nhất trong 34 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết sẽ nâng thuế tiêu dùng lên 10%, nhưng kế hoạch này đã trì hoãn 2 lần do lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến tiêu dùng và nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.